Italy bị loại khỏi World Cup vì thời tiết nóng ẩm tại Brazil?

Theo Pirlo, đội Italy đã phải chịu đựng việc chơi dưới thời tiết nóng và độ ẩm cao, điều ảnh hưởng rất lớn tới thể lực của các cầu thủ.
Italy bị loại khỏi World Cup vì thời tiết nóng ẩm tại Brazil? ảnh 1Pha tranh bóng bổng quyết liệt giữa hậu vệ Martin Caceres (trái), đội tuyển Uruguay và tiền đạo Mario Balotelli, đội tuyển Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tiền vệ kỳ cựu của tuyển Italy Andrea Pirlo ngày 23/6 cho rằng đang có hai vòng chung kết World Cup diễn ra ở Brazil: một tại khu vực miền Bắc ấm áp và một tại miền Nam mát mẻ.

Theo Pirlo, đội Italy đã phải chịu đựng việc chơi dưới thời tiết nóng và độ ẩm cao, điều ảnh hưởng rất lớn tới thể lực của các cầu thủ.

Italy đối đầu với Uruguay vào đầu buổi chiều tại Natal, một thành phố ven biển miền Bắc nơi nhiệt độ trong ngày vượt quá 30 độ C, sau khi có các trận đấu tại thành phố oi bức Manaus và Recife chói chang. Theo cầu thủ Pirlo: "Những yếu tố này là rất quan trọng đặc biệt khi tới những quốc gia có độ nóng ẩm cao và các cầu thủ đã quen với thời tiết này."

Tại World Cup 2014, thời tiết đang trở thành một yếu tố bất lợi cho các đội bóng tới từ châu Âu. Việc thi đấu vào đầu giờ chiều trong điều kiện nhiệt độ hơn 30 độ C và độ ẩm cao đã khiến các cầu thủ châu Âu xuống sức nhanh chóng. Liệu đây có phải là lý do khiến một loạt ông lớn như Italy, Tây Ban Nha, Anh đã phải xách vali về nước sớm ngay sau vòng đấu bảng? Lịch sử các vòng World Cup cũng chứng minh chưa có đội bóng nào ngoài châu Mỹ có thể đến đây mà mang cúp về.

Nhìn lại quãng đường đã đi của đội quân "Thiên Thanh" tại giải lần này, xét về yếu tố khách quan, rõ ràng các cầu thủ đến từ "đất nước hình chiếc ủng" đã không gặp may và bất lợi ngay từ lúc... bốc thăm. Lá thăm may rủi đưa Italy vào một bảng đấu khó khăn với sự có mặt của hai cựu vô địch thế giới là Anh và Uruguay, cùng với một ẩn số Costa Rica mà sau khi vòng bảng kết thúc thì ngạo nghễ ở ngôi đầu.

Khi vòng chung kết khai mạc, các cầu thủ Italy đã phải căng sức đá trận đầu với đối thủ trực tiếp Anh trong điều kiện nắng nóng và độ ẩm cao tại Manaus, thành phố nằm giữa vùng nhiệt đới Amazon. Tiếp sau đó, họ cũng phải đá hai trận còn lại vào giữa trưa tại Recife và Natal, những nơi có thời tiết khắc nghiệt không kém. Đây là điều kiện thời tiết rất khác với vùng Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, hai ngôi sao kỳ cựu của Italy là Gianluigi Buffon và Daniele De Rossi cũng thừa nhận thời tiết chỉ là một yếu tố và cái chính là Italy đơn giản đã không thi đấu đúng phong độ một số cầu thủ không thể hiện được chính mình, phát biểu được giới truyền thông suy đoán là nhằm vào tiền đạo "lắm tài nhiều tật" Mario Balotelli./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục