Italy: Biểu tình phản đối kinh tế khó khăn tại Rome

Hàng chục nghìn thành viên CGIL, tổ chức công đoàn lớn nhất ở Italy, đã tụ tập tại Rome để biểu tình phản đối kinh tế khó khăn.
Ngày 20/10, hàng chục nghìn thành viên CGIL, tổ chức công đoàn lớn nhất ở Italy, đã tụ tập tại thủ đô Rome của nước này để biểu tình phản đối tình trạng kinh tế khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp cao, cũng như những biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mà Chính phủ của Thủ tướng Mario Monti thực hiện.

Người biểu tình đến từ nhiều khu vực như ngành thép, xây dựng và cả thợ thủ công. Họ mang theo các biểu ngữ ghi dòng chữ "Việc làm là trên hết". Tỷ lệ thất nghiệp ở Italy hiện lên tới 10,7% lực lượng lao động, song cao hơn nhiều trong giới lao động trẻ.

Chính phủ của ông Monti được thành lập sau khi cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi từ chức tháng 11 năm ngoái.

Kể từ khi lên cầm quyền, ông Monti áp dụng một loạt biện pháp kinh tế khắc khổ với hy vọng đưa Italy thoát khỏi bờ vực vỡ nợ công. Tuy nhiên, những người chỉ trích cáo buộc ông Monti không thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà chỉ nhằm đánh thuế cao, gây khó khăn cho người dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục