Italy: Các thị trưởng nổi nóng vì người dân vẫn ra ngoài đường

Nhiều thị trưởng, thống đốc các địa phương tại Italy đã vô cùng nóng giận khi thấy nhiều người dân vẫn không chịu tuân thủ lệnh cấm đi lại ngoài đường để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Italy đang là điểm nóng về dịch bệnh COVID-19, với số ca mắc bệnh và số người tử vong đều tăng vọt mỗi ngày. Nhà chức trách đã phải phong tỏa nhiều thành phố, ban hành các lệnh cấm đi lại đối với những trường hợp không cần thiết.

Tuy nhiên, nhiều người dân Italy dường như không bận tâm đến lệnh cấm của chính quyền và vẫn thản nhiên ra đường. Điều này đã khiến nhiều người đứng đầu các chính quyền địa phương ở Italy cảm thấy vô cùng bức xúc. Trên mạng xã hội, nhiều thị trưởng và thống đốc các địa phương thậm chí đã quát mắng to tiếng, yêu cầu người dân phải ở nhà trong những ngày này.

Cho đến nay, Italy đang là nước bị thiệt hại nặng nhất do dịch bệnh COVID-19 với gần 64.000 người mắc bệnh và hơn 6.000 người tử vong./.

(Vietnam+)