Italy cân nhắc hoãn rút quân khỏi Afghanistan thêm một năm

Thủ tướng Italy Matteo Renzi cho hay nước này đang cân nhắc về việc có tiếp tục cho quân đội ở lại Afghanistan thêm một năm nữa hay không, theo đề nghị của chính phủ Mỹ.
Italy cân nhắc hoãn rút quân khỏi Afghanistan thêm một năm ảnh 1Binh sỹ Mỹ ở Afghanistan. (Nguồn: AP)

Ngày 16/10, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã cho hay Italy có khả năng sẽ tiếp tục duy trì quân đồn trú của nước này ở Afghanistan.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố quân đội Mỹ sẽ tiếp tục duy trì hơn 5.000 quân đồn trú của nước này ở Afghanistan thêm một năm

Phát biểu trong một buổi nói chuyện ở Đại học Venice, Thủ tướng Renzi nói: “Italy đang cân nhắc về việc có tiếp tục cho quân đội ở lại Afghanistan thêm một năm nữa hay không, theo đề nghị của chính phủ Mỹ.”

Ông nêu rõ: “Nếu Mỹ tiếp tục sứ mệnh của mình ở Afghanistan, việc quân đội Italy tiếp tục ở lại nước này là hoàn toàn đúng đắn.”

Theo kế hoạch, Italy sẽ rút toàn bộ lực lượng của mình ở Afghanistan trong năm 2016. Hiện Italy đang có 750 quân đóng tại Kabul, Herat, và lực lượng này hầu như không tham chiến mà chỉ giữ nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu và tuần tra.

Italy tham gia lực lượng của NATO tại Afghanistan kể từ năm 2003 và chịu một số tổn thất do các vụ tấn công khủng bố của Taliban./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục