Italy chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga

Thủ tướng Italy cho biết các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) chống Nga đang gây tổn hại cho các công ty Italy, nhấn mạnh rằng Chính phủ Italy muốn tăng cường quan hệ với Moskva.
Italy chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga ảnh 1Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 16/10 cho biết các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) chống Nga đang gây tổn hại cho các công ty Italy, nhấn mạnh rằng chính phủ Italy muốn tăng cường quan hệ với Moskva.

Phát biểu trên được ông Conte đưa ra một ngày sau khi Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt của EU như là "một sự vô lý về mặt xã hội, văn hóa và kinh tế."

Ông Conte phát biểu trước Quốc hội Italy rằng Nga không nên bị coi là "một mối đe dọa mà là một đối tác kinh tế và thương mại, có ý nghĩa ngày càng quan trọng" trong chương trình của chính phủ Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục