Italy chịu đợt nóng nhất trong gần một thế kỷ

Italy đang hứng chịu đợt nắng nóng nhất trong gần một thế kỷ qua khi nhiệt độ ở hầu hết các vùng, trong đó có thủ đô Roma lên tới 35oC, cao nhất kể từ năm 1929.

Italy đang hứng chịu đợt nắng nóng nhất trong gần một thế kỷ qua khi nhiệt độ ở hầu hết các vùng, trong đó có thủ đô Roma lên tới 35oC, cao nhất kể từ năm 1929.

Cơ quan cứu hộ quốc gia Italy đã nâng mức báo động từ cấp 2 lên cấp 3 (cấp cao nhất) tại 19 trên 27 thành phố lớn của nước này, sau khi nhiệt độ cao trên 30oC kéo dài sang ngày thứ 5 liên tiếp.

Nắng nóng đã gây cháy rừng tại nhiều nơi trên đảo Sicilia và miền Nam Italy.

Theo Cơ quan cứu hộ quốc gia, nguyên nhân của đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua là do một khối không khí nóng từ sa mạc Sahara, Bắc Phi di chuyển qua Địa Trung Hải rồi đổ vào Nam Âu, tập trung chủ yếu tại Italy, khiến nhiệt độ tăng cao. Dự báo, đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến giữa tuần sau.

Nhiệt độ cao kéo dài nhiều ngày kết hợp với độ ẩm trên 80% có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người già, các bệnh nhân và trẻ em, có nguy cơ gây tử vong rất lớn.

Trong đợt nóng hè 2003, hơn 2.000 người ở châu Âu, chủ yếu là người già ở Italy và Pháp, đã thiệt mạng do cơ thể bị suy kiệt vì không chịu nổi nhiệt độ quá cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục