Tổng thống Italy Giorgio Napolitano vẫy chào mọi người khi về đến nhà riêng tại Rome ngày 14/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Italy, vòng bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử Tổng thống của nước này chưa đạt số phiếu cần thiết để chỉ định Tổng thống mới, do hơn một nửa số đại cử tri có mặt đã bỏ phiếu trắng, với 538 trên tổng số 1009 phiếu không điền tên bất cứ ứng viên nào.
Các nhà bình luận cho rằng, hầu hết số phiếu trắng này thuộc về các nghị sỹ của đảng Dân chủ (Pd) cầm quyền, những người đang thực hiện chiến thuật bỏ phiếu trắng để đợi đến vòng bỏ phiếu thứ tư diễn ra hôm thứ Bảy, 31/1 này, sẽ điền tên ứng viên mà Thủ tướng Matteo Renzi và cũng là người đứng đầu của Pd đã lựa chọn, Sergio Mattarella, Thẩm phán Tòa án Hiến pháp Italy.
Theo luật Italy, bầu cử Tổng thống nước này sẽ do 1.009 đại cử tri là các hạ nghị sỹ, thượng nghị sỹ, nghị sỹ suốt đời và đại diện của các vùng trong các nước tiến hành bầu trong bốn vòng, với ứng viên nào giành được 2/3 số phiếu, tương đương với 673 phiếu, sẽ trở thành Tổng thống.
Tuy nhiên, ở vòng bỏ phiếu thứ tư, số đại cử tri tham gia bỏ phiếu chỉ còn 505 người.
Nhật báo La Repubblica cho biết, nhiều khả năng ông Mattarella sẽ giành thắng lợi, bất chấp sự phản đối Pd của nhiều đảng phái đối lập, trong đó có đảng Forza Italia của Cựu thủ tướng Silvio Berlusconi, người từng có những va chạm với ông Mattarella trong cuộc đời chính trị của mình. Berlusconi cho rằng, việc lựa chọn Mattarella của Thủ tướng Renzi đã phá vỡ thỏa thuận mà ông và Renzi đã đạt được liên quan đến dự luật bầu cử mới.
Ông Mattarella, năm nay 73 tuổi, là một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm và đã từng có thời gian làm Bộ trưởng Quốc phòng Italy. Đã nhiều năm làm thẩm phán Tòa án Hiến pháp, ông Mattarella là cha đẻ của bộ luật bầu cử cũ của Italy và là người được nhiều đảng phái thuộc cánh tả Italy ủng hộ.
Việc lựa chọn ông Mattarella làm ứng viên Tổng thống đã đoàn kết lại đảng Pd sau những mâu thuẫn mới đây liên quan đến việc thông qua đạo luật cải cách lao động và dự luật bầu cử mới gây nhiều tranh cãi.
Ghế Tổng thống Italy đã để trống từ hôm 14/1, sau khi Tổng thống Giorgio Napolitano từ chức ở tuổi 89. Là một chức danh mang tính lễ nghi là chủ yếu, nhưng vai trò của Tổng thống Italy đã trở nên quan trọng hơn trong thời gian qua, do nền chính trị Italy quá thiếu ổn định.
Tổng thống Italy có quyền giải tán quốc hội, bổ nhiệm nội các mới và tham vấn cho các đảng phái trong việc thành lập chính phủ cũng như làm trọng tài trong các xung đột chính trị có ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước và Hiến pháp.
Tổng thống Napolitano được cho là đã làm được điều này trong thời gian qua, khi Italy đã trải qua 4 cuộc tổng tuyển cử kể từ năm 2006. Mỗi nhiệm kỳ Tổng thống sẽ kéo dài 7 năm.
Theo các nhà phân tích, nếu như không thành công trong việc đưa ông Mattarella lên làm Tổng thống Italy, ảnh hưởng của Thủ tướng Renzi trong đảng Pd có thể suy giảm, đồng thời làm gia tăng những mâu thuẫn với đảng Forza Italia của cựu Thủ tướng Berlusconi trong việc thúc đẩy thông qua dự luật bầu cử mới, dẫn đến nguy cơ của một cuộc tổng tuyển cử mới trong thời gian tới.
Điều đó sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị mới ở Italy, tăng thêm mối e ngại cho châu Âu, trong thời điểm mà chính phủ mới của Hy Lạp đang khiến cả khu vực đồng tiền chung euro lo lắng sau khi gia tăng các đòi hỏi về việc thương lượng lại việc trả các khoản nợ của nước này.
Điều đáng chú ý là trong cuộc bỏ phiếu hôm 29/1, đội trưởng của đội bóng AS Roma Francesco Totti cũng giành được từ các 5 phiếu bầu. Tuy nhiên, những phiếu bầu này không hợp lệ, vì Totti chưa đủ 50 tuổi theo luật để được đưa vào danh sách ứng viên. Ngoài ra, một số các đại cử tri cũng bỏ phiếu cho các diễn viên và người dẫn chương trình nổi tiếng trên tivi.
Vòng bỏ phiếu thứ hai và ba sẽ diễn ra trong ngày 30/1./.