Italy công bố kế hoạch giảm sức ép với các hộ nghèo

Thủ tướng Renzi công bố kế hoạch giảm sức ép với các hộ nghèo thông qua giảm chi tiêu công, coi đó là một cuộc cách mạng.
Italy công bố kế hoạch giảm sức ép với các hộ nghèo ảnh 1Thủ tướng Matteo Renzi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/4, Thủ tướng Italy Matteo Renzi công bố chương trình kinh tế kéo dài ba năm nhằm giảm sức ép đối với các hộ nghèo thông qua giảm chi tiêu công, coi đó là một "cuộc cách mạng có phương pháp."

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Renzi cho biết chính phủ sẽ giảm thuế thu nhập cho 10 triệu người có tổng thu nhập dưới 25.000 euro (tương đương 34.500 USD)/năm, giúp những đối tượng này tiết kiệm được 80 euro/tháng, bắt đầu từ tháng Năm tới. Biện pháp này buộc Chính phủ Italy phải chi khoảng 6,7 tỷ euro trong năm nay, lấy từ việc giảm 4,5 tỷ euro chi tiêu công và tăng 2,2 tỷ euro thu từ các giao dịch tài chính.

Theo Thủ tướng Renzi, kế hoạch này sẽ đảm bảo công bằng xã hội theo hướng người có thu nhập quá cao trong thời gian dài phải nộp tiền trả lại. Chính phủ sẽ thông qua các chi tiết liên quan kế hoạch này vào ngày 18/4.

Italy đang đối mặt với thách thức lớn khi tăng trưởng kinh tế suy giảm 1,9% trong năm ngoái; nợ công lên tới gần 133% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức cao thứ hai trong Liên minh châu Âu, sau Hy Lạp; và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao kỷ lục 13% trong tháng Hai vừa qua. Chính phủ đương nhiệm đã hạ dự báo tăng trưởng trong năm nay xuống 0,8%, từ 1% theo dự báo của chính phủ tiền nhiệm đồng thời tăng dự báo thâm hụt ngân sách nhà nước năm 2014 từ 2,5 lên 2,6% GDP.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ủy ban châu Âu dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực đồng euro chỉ đạt 0,6% trong năm 2014. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng đường hướng mà chính phủ của Thủ tướng Renzi đang áp dụng là đúng đắn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục