Italy công nhận lực lượng chống chính phủ ở Libya

Italy đã công nhận Hội đồng dân tộc lâm thời do phe chống chính phủ Libya thành lập là đại diện hợp pháp duy nhất của Libya.
Theo hãng tin Ansa và trang tin điện tử của tờ Thời báo Manta, Italy ngày 4/4 đã tuyên bố công nhận Hội đồng dân tộc lâm thời do phe chống chính phủ Libya thành lập ở thành phố miền Đông Benghazi là đại diện hợp pháp duy nhất của Libya.

Phát biểu với các phóng viên tại Rome sau khi thảo luận với ông Ali Al-Isawi, phái viên đối ngoại của Hội đồng trên, Ngoại trưởng Italy Franco Frattini nói: "Chúng tôi đã quyết định công nhận Hội đồng Dân tộc Libya là đối tác đàm phán hợp pháp duy nhất về các quan hệ song phương."

Theo ông Frattini, Chính phủ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đã đánh mất tính hợp pháp của mình. Bất kỳ giải pháp nào cho tương lai của Libya đều bao gồm điều kiện tiên quyết là Đại tá Gaddafi và gia đình ông phải rời khỏi Libya.

Hiện chính quyền Libya đang cử đặc phái viên tới Hy Lạp và Manta để đưa ra các đề xuất, song những đề xuất này bị Italy cho là không đáng tin cậy. Ngoại trưởng Frattini còn cho hay Italy đang xúc tiến mở một văn phòng đại diện tại Benghazi. Đây là điểm khởi đầu để khôi phục các hiệp ước hiện có với Libya.

Cùng ngày, Hội đồng Dân tộc cũng đã bác bỏ bất kỳ hành động chuyển giao quyền lực nào theo đề xuất của hai con trai của nhà lãnh đạo Gaddafi như tờ Thời báo New York đưa tin trước đó một ngày. Phong trào này tuyên bố: "Gaddafi và các con trai ông ta phải ra đi trước khi diễn ra bất kỳ cuộc đàm phán ngoại giao nào."

Trong khi đó, các quan chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết theo kế hoạch, nhà lãnh đạo Gaddafi sẽ cử Thứ trưởng Ngoại giao Libya Abdelati Laabidi làm đại diện của ông tới Ancara trong ngày 4/4 nhằm tìm kiếm sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ đối với một lệnh ngừng bắn với lực lượng chống chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục