Italy: Cựu Chủ tịch Vùng Lombardy bị kết án 6 năm tù vì tội tham nhũng

Tòa án sơ thẩm Milan đã kết án cựu Chủ tịch Vùng Lombardy đồng thời từng là thượng nghị sỹ của đảng Trung hữu Mới Roberto Formigoni 6 năm tù giam về tội tham nhũng trong lĩnh vực y tế.
Italy: Cựu Chủ tịch Vùng Lombardy bị kết án 6 năm tù vì tội tham nhũng ảnh 1Cựu Chủ tịch Vùng Lombardy Roberto Formigoni. (Nguồn: lintraprendente.it)

Tòa án sơ thẩm Milan, Italy ngày 22/12 đã kết án cựu Chủ tịch Vùng Lombardy đồng thời từng là thượng nghị sỹ của đảng Trung hữu Mới (NCD), ông Roberto Formigoni 6 năm tù giam về tội tham nhũng trong lĩnh vực y tế.

Ông Formigoni bị cấm tham gia chính quyền trong vòng 6 năm. Ngoài ra, tòa án còn lệnh cho ông Formigoni phải hoàn trả lại cho Vùng Lombardy khoản tiền 3 triệu euro, đồng thời tiến hành tịch thu 6,6 triệu euro khác, trong đó có 50% giá trị căn biệt thự của ông Formigoni ở Sardinia.

Ông Formigoni bị buộc tội đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở y tế Maugeri đóng ở Pavia, khi còn làm Chủ tịch Vùng Lombardy từ năm 1995-2012. Đổi lại, ông này được chi trả cho các bữa tiệc, kỳ nghỉ xa hoa ở nước ngoài, độc quyền sử dụng ba chiếc du thuyền và nhận những khoản tiền mặt lớn thường xuyên cũng như căn biệt thự ở Sardinia.

Tổng cộng có 10 bị cáo liên quan trong vụ án nói trên, trong đó năm bị cáo bị tuyên án có tội (kể cả ông Formigoni) và năm bị cáo được tòa tuyên trắng án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục