Italy cứu gần 1.000 người nhập cư trên biển Địa Trung Hải trong 3 ngày

Hải quân Italy cho biết các lực lượng cứu hộ trên biển của nước này đã cứu được tổng cộng 941 người nhập cư Bắc Phi đang lênh đênh trên Địa Trung Hải trong ngày 3/3 và rạng sáng 4/3.
Italy cứu gần 1.000 người nhập cư trên biển Địa Trung Hải trong 3 ngày ảnh 1Những người nhập cư từ châu Phi. (Nguồn: AFP)

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn nguồn tin của Hải quân Italy cho biết các lực lượng cứu hộ trên biển của nước này đã cứu được tổng cộng 941 người nhập cư Bắc Phi đang lênh đênh trên Địa Trung Hải trong ngày 3/3 và rạng sáng 4/3.

Lực lượng tuần duyên Italy đã thực hiện 7 vụ cứu hộ cách bờ biển Lybia 50 hải lý, khi những chiếc tàu chở đầy người nhập cư trái phép từ Bắc Phi sang châu Âu có nguy cơ bị chìm.

Theo nguồn tin trên, trong số này, có một chiếc tàu đã bị lật. Hải quân Italy đã cứu 121 người và vớt được xác của 10 người đang trôi dạt trên biển. Trong số những người được cứu có 30 trẻ em.

Theo báo chí Italy, tình hình chính trị bất ổn ở Lybia nói riêng và Bắc Phi nói chung là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngày càng gia tăng số người nhập cư trái phép bằng đường biển xuất phát từ Lybia sang châu Âu, với đích đến đầu tiên là Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục