Italy cứu hơn 2.000 người di cư lênh đênh trên biển trong 1 đêm

Trong 19 đợt tìm kiếm cứu nạn trên biển đêm 4/9 sáng 5/9, đã có hơn 2.000 người di cư được cứu khi đang lênh đênh ở ngoài khơi Libya.
Italy cứu hơn 2.000 người di cư lênh đênh trên biển trong 1 đêm ảnh 1Tàu của lực lượng cứu hộ giải cứu người di cư ngoài khơi bờ biển Libya ngày 18/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Itay, hãng tin ANSA dẫn nguồn lực lượng bảo vệ bờ biển nước này cho biết, trong 19 đợt tìm kiếm cứu nạn trên biển trong đêm 4 và sáng 5/9, đã có hơn 2.000 người di cư được cứu khi đang lênh đênh ở ngoài khơi Libya.

Đã có 8 xác người được tìm thấy trên các con tàu.

Các cuộc tìm kiếm cứu nạn của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, Hải quân Italy, Lực lượng hải quân Liên minh châu Âu (EU) trên biển Địa Trung Hải - EUNAVFOR MED, và tàu của một số tổ chức phi chính phủ hiện vẫn đang tiếp tục tìm cứu người di cư trên biển, xuất phát từ Libya và hướng về phía Italy.

Trong hai tuần qua, Italy đã cứu hơn 20.000 người di cư trên biển, hầu hết xuất phát từ Libya và Ai Cập. Hơn một nửa số người được cứu mang quốc tịch các nước Bắc Phi và vùng Sừng Châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục