Italy cứu tàu chở 450 người nhập cư trái phép gặp nạn

Lực lượng tuần tra bờ biển Italy đã kịp thời cứu được chiếc tàu chở 450 người nhập cư trái phép, đang chạy hướng về khu vực Puglia thuộc miền Nam nước này.
Italy cứu tàu chở 450 người nhập cư trái phép gặp nạn ảnh 1Một chiếc thuyền chở người nhập cư trái phép trên vùng biển Italy. (Nguồn; AFP)

Lực lượng tuần tra bờ biển Italy đã kịp thời cứu được chiếc tàu chở 450 người nhập cư trái phép, trong đó có 60 trẻ em và 2 phụ nữ mang thai đang chạy hướng về khu vực Puglia thuộc miền Nam nước này.

Theo các nhà chức trách, sau khi nhận được tín hiệu cứu nạn, không quân Italy đã điều một máy bay trực thăng đến để cứu những người mắc kẹt trên chiếc tàu đang trôi dạt tại vùng biển nhiều đá ngầm cách đảo Capo di Leuca của Italy khoảng 65km.

Các nhân viên cứu hộ cho biết mặc dù đã kiểm soát được tình hình, song do thời tiết xấu, chiếc tàu không thể tự di chuyển nếu không có sự hỗ trợ của máy bay.

Tàu Ezadeen - mang biển hiệu đăng ký Sierra Leone, dài 73 mét - đã được phát hiện khi một trong những người trên tàu kết nối được hệ thống radio và thông báo với lực lượng tuần tra biển Italy để cứu nạn.

Ngay lập tức, lực lượng này đề nghị sự trợ giúp của tàu Tyr thuộc đội tuần tra của Iceland hỗ trợ.

Trước khi được phát hiện, tàu Ezadeen bị mất điện và mắc kẹt tại vùng biển gần đảo Capo di Leuca.

Hai ngày trước đó, nhà chức trách Italy cũng cứu được một chiếc tàu hàng chở 790 người nhập cư trái phép, trong đó có 20 phụ nữ mang thai và 40 trẻ em tại vùng biển phía Nam nước này.

Lực lượng tuần tra bờ biển Italy cho biết con tàu chở hàng mang tên Blue Sky M đã được cứu nạn sau khi phát tín hiệu cấp cứu ở một vị trí gần đảo Corfou thuộc Hy Lạp. Hiện tàu Blue Sky M đã được đưa về cảng Gallipoli, ở miền Nam.

Italy là một trong những "cửa ngõ" chính của những người nhập cư trái phép và tỵ nạn từ các nước nghèo đói và bị xung đột hoành hành tại châu Phi và Trung Đông đến châu Âu.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Italy, nếu trong năm 2013, có khoảng 43.000 người nhập cư vào nước này, thì chỉ trong nửa đầu năm nay đã có hơn 40.000 người nhập cư trái phép bằng đường biển vào Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục