Triệt phá băng mafia

Italy đã triệt phá băng đảng mafia lớn Mallardo

Italy đã triệt phá một băng đảng lớn, bắt giữ 12 kẻ, trong đó có một "bố già" và tịch thu tài sản có giá trị tới hơn nửa tỉ euro.
Trong một chiến dịch truy quét tội phạm có tổ chức trên quy mô lớn nhất kể từ nhiều năm qua, các lực lượng phòng chống mafia Italy đã triệt phá một băng đảng lớn, bắt giữ 12 người, trong đó có một "bố già", đồng thời tịch thu nhiều bất động sản và tài sản có tổng giá trị lên tới hơn nửa tỉ euro.

Hơn 500 cảnh sát đã tham gia cuộc bố ráp được chuẩn bị kĩ sau hai năm điều tra băng nhóm Mallardo, một trong những băng mafia giàu nhất trong thế giới tội phạm nhờ các hoạt động rửa tiền có được sau những vụ kinh doanh bãi đổ rác thải, bảo kê và buôn lậu ma túy.

Mặc dù tên trùm của băng nhóm này là Francesco Mallardo đã bị bắt từ năm 2003, song tên này vẫn chỉ đạo các hoạt động "kinh doanh" từ trong tù và băng đảng này ngày càng phát triển ở bốn vùng thuộc miền Nam Italy, thâm nhập sâu vào hàng loạt các dự án xây dựng cơ bản lớn, kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, sàn nhảy và buôn bán bất động sản.

Cảnh sát đã sung công nhiều công ty kinh doanh, nhiều khách sạn, nhà máy, bãi biển, xe hơi đắt tiền và các tài khoản ngân hàng mà băng Mallardo sở hữu, trị giá tổng cộng lên đến hơn 500 triệu euro.

Kể từ đầu năm 2009, cảnh sát Italy đã tiến hành nhiều chiến dịch tấn công mafia, bắt gần 100 người, trong đó có bốn "bố già"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục