Italy đặc biệt quan ngại về động thái của IS ở Syria và Iraq

Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni thừa nhận Chính phủ nước này đang hết sức quan ngại về việc mở rộng phạm vi đánh chiếm của nhóm IS.
Italy đặc biệt quan ngại về động thái của IS ở Syria và Iraq ảnh 1Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni. (Nguồn: gettyimages.co.uk)

Ngày 22/5, Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni đã thừa nhận rằng Chính phủ nước này đang hết sức quan ngại về những động thái quân sự và việc mở rộng phạm vi đánh chiếm của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình RAI, ông Gentiloni nói rằng Rome không chỉ quan ngại về tình hình chiến sự ở Syria, nơi IS đang gia tăng quyền kiểm soát trên nhiều vùng lãnh thổ, mà còn đang theo dõi tình hình Iraq với sự "quan tâm đặc biệt."

Ông cũng khẳng định Chính phủ Italy sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước trong liên minh chống IS để xác định chiến lược lâu dài nhằm ngăn chặn lực lượng này mở rộng lãnh thổ.

Trước đó, trong một phiên điều trần ở Hạ viện Italy, Bộ trưởng Nội vụ nước này Angelino Alfano cũng khẳng định rằng Rome "chưa bao giờ loại trừ khả năng" IS sẽ tấn công khủng bố ở Italy.

Liên quan tới cuộc chiến chống IS, Iraq cùng ngày đã kêu gọi liên quân do Mỹ đứng đầu thay đổi chiến lược đánh bại nhóm khủng bố này.

Phát biểu với hãng tin Tân Hoa tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) được tổ chức bên bờ Biển Chết ở Jordan, Phó Thủ tướng Iraq Saleh Mutlek nói: "Chúng ta cần sự can thiệp ngay lập tức, trước khi tỉnh Anbar hoàn toàn rơi vào tay IS."

Thủ tướng Iraq cũng cho rằng Jordan có thể đóng vai trò chủ chốt trong việc đánh bại IS, lực lượng đang ở gần khu vực biên giới của vương quốc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục