Italy: Dân địa phương ẩu đả với người nhập cư

Hơn 900 lao động nhập cư đã phải sơ tán khỏi thành phố Rosarno (Italy), sau khi xảy ra ẩu đả lớn giữa họ với người dân địa phương.
Ngày 9/1, cảnh sát Italy buộc phải sơ tán hơn 900 lao động nhập cư ra khỏi thành phố Rosarno ở miền Nam nước này sang hai thành phố lân cận, sau khi xảy ra một vụ ẩu đả lớn giữa những người lao động nhập cư từ châu Phi này với người dân địa phương làm 67 người bị thương.

Trong số những người bị thương có 31 người nước ngoài, 19 cảnh sát và 17 người địa phương. Một số bị thương nặng phải nhập viện.

Cuộc ẩu đả xảy ra tối 7/1, khi hàng trăm nông dân nhập cư, phần lớn là người châu Phi được thuê làm việc bất hợp pháp, đốt phá xe ôtô trong lúc biểu tình phản đối việc họ bị chủ trang trại hành hung.

Hành động quá khích của người lao động nhập cư đã gây phản ứng tức giận cho người dân địa phương và cảnh sát đã phải nổ súng can thiệp. Phần đa những lao động nước ngoài nói trên là người nhập cư trái phép, được thuê để thu hoạch trái cây cho các chủ trang trại ở Rosarno. Họ sống trong một nhà máy bỏ hoang với những điều kiện hết sức tồi tàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục