Italy đang đối mặt với tỷ lệ dân số ngày càng già

Theo Báo cáo INPS, khoảng 7,2 triệu người về hưu (chiếm hơn 1/2 tổng số người về hưu ở Italy) mỗi tháng chỉ được nhận khoảng 1.000 euro.
Theo báo cáo của Cơ quan Hưu trí Quốc gia Italy (INPS) công bố ngày 20/11, trên một nửa số người về hưu ở Italy đang phải vật lộn khó khăn với cuộc sống hàng ngày do cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay trong bối cảnh dân số nước này đang ngày càng già thêm.

Báo cáo cho biết khoảng 7,2 triệu người về hưu (chiếm hơn một nửa tổng số người về hưu ở Italy) mỗi tháng chỉ được nhận bình quân chưa đầy 1.000 euro. Cụ thể là 17% số người về hưu nhận được mỗi tháng dưới 500 euro và 35% nhận lương hưu ở mức từ 500-1.000 euro. Mức lương hưu hàng tháng bình quân ở Italy là 1.131 euro và chỉ có 2,9% số người về hưu được nhận lương trên 3.000 euro mỗi tháng.

Trong khi đó, số liệu do Cơ quan Thống kê Quốc gia Italy (ISTAT) cho thấy dân số nước này đang tiếp tục bị già hóa. Hồi năm ngoái, tổng cộng chỉ có 546.607 trẻ em được chào đời, giảm 15.000 so với năm 2010.

Các gia đình Italy hiện đang phải vật lộn với nhiều khó khăn do tình trạng suy thoái kinh tế, đồng thời cũng chịu tác động không nhỏ trước các biện pháp tăng thuế và những cắt giảm phúc lợi do Chính phủ kỹ trị Mario Monti tiến hành nhằm giải quyết khoản nợ công khổng lồ đang ở mức khoảng 126% GDP của nước này.

Theo một nghiên cứu của hiệp hội kinh doanh Confesercenti, hóa đơn thuế bình quân của mỗi hộ gia đình ở Italy trong năm nay cao hơn so với năm 2011 khoảng 1.450 euro. Những biện pháp thắt lưng buộc bụng và cải cách ngân sách gần đây đã làm cho gánh nặng thuế của người Italy tăng tới mức 44,7% so với thu nhập, cao hơn 5% so với mức thuế bình quân của châu Âu.

Khảo sát của ISTAT cho hay, do khủng hoảng kinh tế và sức chi tiêu sụt giảm, trong năm nay, số hộ gia đình ở Italy nói rằng họ không đủ khả năng mua các loại thực phẩm như cá, thịt ít nhất là hai ngày trong tháng đã tăng lên tới 12,3%, cao hơn nhiều so với mức 6,7% của năm 2011.

Số hộ không đủ tiền để mua nhiên liệu sưởi ấm tăng từ mức 11,2% của năm 2011 lên tới 17,9% trong năm 2012. Số lượng không có kinh phí để thực hiện các kỳ nghỉ trong năm cũng tăng từ 39,8% lên tới 46,5%.

Hồi đầu tuần này, Tổng thống Italy Giorgio Napolitano nói rằng nước ông cần phải giải quyết vấn đề nợ công bằng cách cắt giảm chi tiêu chứ không nên thực hiện các biện pháp tăng thuế./.

Ngự Bình/Roma (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục