Italy: Đảng Liên đoàn và M5S tiếp tục đàm phán lập chính phủ

Lãnh đạo M5S khẳng định việc cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi chính thức được phép trở lại chính trường sẽ không có bất cứ tác động nào đến tiến trình thương thuyết giữa Đảng Liên đoàn và M5S.
Italy: Đảng Liên đoàn và M5S tiếp tục đàm phán lập chính phủ ảnh 1:Lãnh đạo của đảng Liên đoàn Matteo Salvini (phải) và lãnh đạo Phong trào 5 Sao (M5S) Luigi Di Maio (trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, đến 19 giờ ngày 12/5 (giờ địa phương), lãnh đạo của đảng Liên đoàn Matteo Salvini và lãnh đạo Phong trào 5 Sao (M5S) Luigi Di Maio vẫn tiếp tục quá trình đàm phán về thành lập chính phủ tại thành phố Milan.

Phát biểu trước báo giới, ông Maio cho biết cuộc đối thoại vẫn đang tiếp tục diễn ra và có nhiều tiến triển tích cực.

Ông cũng khẳng định rằng việc cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi chính thức được phép trở lại chính trường sẽ không có bất cứ tác động nào đến tiến trình thương thuyết giữa hai bên.

Lãnh đạo đảng Liên đoàn và M5S, hai đảng chính trị có được nhiều phiếu ủng hộ nhất sau cuộc bầu cử vừa qua tại Italy, hiện đang cùng nhau xem xét lại dự thảo về thỏa thuận chương trình điều hành đất nước với khoảng 20 điều khoản.

[Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi được phép trở lại chính trường]

Theo hãng Thông tấn Nhà nước ANSA, có nhiều khả năng hai bên sẽ sớm nhất trí với khoảng 10 điều khoản đầu tiên.

Theo các nguồn tin từ đảng Liên đoàn, hai bên đang tập trung thảo luận về khả năng chuyển nhượng tập đoàn luyện thép Ilva cho các tập đoàn đa quốc gia. Đảng Liên đoàn coi đây là vấn đề mang tính quyết định sự thành bại của cuộc đàm phán.

Nếu công tác đàm phán giữa đảng Liên đoàn và M5S tiếp tục thất bại, Tổng thống Italy Sergio Mattarella có thể sẽ thành lập một “chính phủ trung lập” để điều hành đất nước.

Italy có thể tổ chức tổng tuyển cử lại vào cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục