Italy đẩy mạnh các xét nghiệm kháng thể chống virus SARS-CoV-2

Các xét nghiệm về kháng thể sẽ giúp nhà chức trách có thêm thông tin về quy mô lây lan của virus cũng như khả năng miễn dịch cộng đồng, từ đó cân nhắc việc mở cửa trở lại đất nước.

Italy cùng nhiều nước châu Âu đang nỗ lực đẩy mạnh việc xét nghiệm kháng thể đối với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Các xét nghiệm về kháng thể sẽ giúp nhà chức trách có thêm thông tin về quy mô lây lan của virus cũng như khả năng miễn dịch cộng đồng, từ đó cân nhắc việc mở cửa trở lại đất nước.

Nhiều chuyên gia cũng cảnh báo, việc sở hữu kháng thể chống virus SARS-CoV-2 không phải là "giấy phép" để người dân quay trở lại cuộc sống bình thường mà không cần tự bảo vệ mình.

Người dân cần chú ý thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở mọi lúc mọi nơi, nhằm tránh để dịch bệnh bùng phát./.

(Vietnam+)