Italy để tang các nạn nhân vụ lật tàu đảo Lampedusa

Cờ rủ được treo khắp nơi trên lãnh thổ Italy trong khi trường học dành 1 phút yên lặng để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ lật tàu.
Ngày 4/10, Italy đã để tang 300 người di cư châu Phi được cho là đã chết đuối trong vụ lật tàu xảy ra trước đó một ngày ở ngoài khơi đảo Lampedusa của nước này.

Trong khi đó, Chính phủ Italy kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) giúp ngăn chặn dòng người di cư trái phép tràn vào "Đất nước hình chiếc ủng."

Cờ rủ được treo khắp nơi trên lãnh thổ Italy trong khi các trường học dành một phút yên lặng để tưởng niệm các nạn nhân.

Tổng thống Giorgio Napolitano kêu gọi xem xét lại đạo luật cho phép trừng phạt những nhân viên cứu nạn tạo điều kiện để người di cư trái phép vào Italy.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Angelino Alfano kêu gọi EU tăng cường hỗ trợ công tác tuần tra trong phần lãnh hải phía Nam của Italy, đồng thời kêu gọi các nước châu Phi hành động hơn nữa nhằm hạn chế tình trạng di cư bằng những cách thức mạo hiểm.

[Đắm tàu chở hàng trăm người tị nạn ngoài khơi Italy]


Thị trưởng Lampedusa hy vọng sẽ có sự thay đổi vì ông cho rằng tương lai của đảo này liên quan trực tiếp đến các chính sách nhập cư và tị nạn.

Con tàu nói trên gặp nạn khi còn cách bờ chưa đầy một km. Nguyên nhân do tàu gặp sự cố kỹ thuật khiến một số người trên boong đốt lửa để thu hút sự chú ý của lực lượng bảo vệ bờ biển. Không may, đám lửa bùng cháy, khiến khoảng 500 người trên tàu hoảng loạn chạy nhốn nháo làm tàu bị lật.

Lực lượng cứu nạn cho biết đã vớt được 111 thi thể và cứu được 155 người khác. Những người sống sót, trong đó có 40 trẻ em và phụ nữ, đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương, phần lớn đã nuốt phải dầu tràn ra từ con tàu xấu số. Những người nặng hơn đã được đưa về một bệnh viện lớn hơn trên đảo Sicily để chữa trị.

Thi thể những người thiệt mạng hiện được để tạm trong nhà chứa máy bay của sân bay địa phương vì hòn đảo gồm 6.000 dân này không có đủ nhà xác và quan tài cho số người chết lớn như vậy, sau đó sẽ được đưa về đảo Sicily để chôn cất.

Công tác cứu nạn đang gặp khó khăn do thời tiết xấu. Nước cuốn mạnh khiến nhiều thi thể trôi dạt ra xa trong khi hàng chục thi thể khác vẫn mắc kẹt trong các khoang tàu chìm.

Đảo Lampedusa là cửa ngõ chính để người di cư tìm cách tràn vào EU. Họ đến chủ yếu từ những nước nghèo đói và bị chiến tranh tàn phá ở châu Phi.

Theo ông Alfano, từ đầu năm đến nay đã có 30.000 người di cư trái phép tràn vào Italy, cao gấp hơn 4 lần so với năm ngoái, nhưng chưa bằng con số kỷ lục khi xảy ra các cuộc nổi dậy ở các nước Saudi Arabia năm 2011.

Các tổ chức từ thiện vì người nhập cư ước tính khoảng 17.000 - 20.000 người di cư đã bỏ mạng ngoài biển khi tìm cách vào châu Âu trong 20 năm qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục