Italy điều tra khả năng xảy ra tham nhũng tại EXPO 2015

Italy điều tra khả năng xảy ra tham nhũng ở triển lãm EXPO 2015

Cơ quan chống tham nhũng quốc gia Italy điều tra về khả năng có thể xảy ra tham nhũng trong gói thầu xây dựng lớn tại triển lãm EXPO 2015.
Italy điều tra khả năng xảy ra tham nhũng ở triển lãm EXPO 2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: en.ria.ru)

Cơ quan chống tham nhũng quốc gia Italy đã mở cuộc điều tra về khả năng có thể đã xảy ra tình trạng tham nhũng trong một gói thầu xây dựng lớn tại Triển lãm thế giới EXPO 2015.

Đây là triển lãm lớn nhất thế giới, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới ở Milan với sự tham gia của hơn 140 nước, thu hút khoảng 25-30 triệu lượt khách tham quan trong 6 tháng.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi cơ quan chức năng phanh phui một vụ bê bối liên quan đến Bộ phát triển cơ sở hạ tầng và giao thông Italy khiến Bộ trưởng Maurizio Lupi phải tuyên bố từ chức hôm 19/3.

Ngoài ra, một chuyên viên tư vấn kỹ thuật cấp cao và 3 nhà thầu bị bắt; 50 người bị điều tra, trong đó có nhiều chính trị gia.

Theo ông Raffaele Cantone, Giám đốc Cơ quan chống tham nhũng quốc gia Italy, mục đích điều tra nhằm "rà soát lại" một trong những gói thầu lớn nhất liên quan đến "ngôi nhà Italy", một công trình trong EXPO 2015 do có những dấu hiệu tham nhũng.

EXPO là dự án cấp quốc tế lớn nhất của Italy trong năm 2015 với kinh phí đầu tư 5,4 tỷ euro, gồm rất nhiều công trình khác nhau. Chính phủ Italy không chỉ lo ngại nguy cơ xảy ra tham nhũng trong các công trình này, mà còn khả năng có dính líu đến mafia nhất là trong việc rửa tiền.

Trước đó, Italy từng công bố danh sách 30 công ty không được phép đấu thầu trong dự án trên do có liên quan đến mafia. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Cơ quan bài trừ mafia quốc gia Italy chưa phát hiện trường hợp nào cho thấy mafia "nhúng mũi" vào EXPO 2015.

Tham nhũng là một căn bệnh trầm kha của Italy. Tổ chức minh bạch quốc tế đánh giá Italy là một trong những nước có mức độ tham nhũng cao nhất châu Âu. Chính phủ Italy ước tính tham nhũng khiến nước này thiệt hại ít nhất 60 tỷ euro mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục