Italy: Du khách thỏa sức tham quan trong Ngày Di sản châu Âu

Trong những Ngày Di sản châu Âu, du khách trên khắp châu Âu có cơ hội thỏa sức tham quan các địa điểm lịch sử, danh thắng, bảo tàng với giá vé tượng trưng 1 USD.
Italy: Du khách thỏa sức tham quan trong Ngày Di sản châu Âu ảnh 1Du khách tham quan khu di tích Pompei. (Nguồn: REX)

Trong những Ngày Di sản châu Âu diễn ra từ 20-21/9, hàng vạn lượt khách tham quan đến Roma cũng như các thành phố khác trên khắp đất nước Italy nói riêng và châu Âu nói chung đã có cơ hội thỏa sức tham quan các viện bảo tàng, đền đài, lăng mộ lịch sử từ sáng đến nửa đêm với giá vé tượng trưng chỉ vẻn vẹn 1 euro.

Tại Roma, du khách có thể thực hiện một chuyến tham quan buổi tối đến tu viện Certosa di Padula, di tích được công nhận là Di sản Thế giới hay đến ngôi nhà của nhà thơ Horace.

Một lựa chọn khác không kém phần thú vị là tham quan có hướng dẫn khu di tích San Michele tại Trastevere và tham dự buổi hòa nhạc của Dàn giao hưởng Santa Cecilia.

Rất nhiều các sự kiện, đêm biểu diễn hoặc các tour du lịch có hướng dẫn cũng được tổ chức tăng cường để phục vụ du khách ở tất cả các điểm du lịch tại Italy vốn thu hút rất nhiều khách tham quan như Venice, Tuscany, Pompei hay Umbria...

Ngày Di sản châu Âu 20 và 21/9 hàng năm không chỉ là cơ hội tuyệt vời cho những du khách đến châu Âu mà còn cho cả những người dân châu Âu vốn mong muốn tiết kiệm tiền vé vào cửa tham quan cho cả gia đình.

Có xuất xứ từ sáng kiến của Bộ Văn hóa Pháp có tên gọi "Ngày mở cửa các công trình lịch sử" từ năm 1984, ngày Di sản châu Âu hàng năm đã được Hội đồng châu Âu xác lập năm 1991 với sự hỗ trợ của các nước thành viên Liên minh châu Âu.

Cho đến nay ngày Di sản châu Âu hàng năm được tổ chức tại trên 50 vùng của châu Âu cho phép du khách và người dân châu Âu được tham quan các địa điểm lịch sử, danh thắng, bảo tàng miễn phí hoặc với chi phí thấp nhất.

Mục đích của sự kiện này là để quảng bá cho sự đa dạng văn hóa trong khối liên minh thống nhất của châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục