Italy: Đường trên cao sụt lún chỉ 10 ngày sau khi khánh thành

Một đoạn cầu vượt thuộc vùng Parlemo mới được khai trương ngày 23/12/2014 đã được phát hiện bị nứt và sụt lún nghiệm trọng dẫn đến việc giao thông bị đình trệ.
Italy: Đường trên cao sụt lún chỉ 10 ngày sau khi khánh thành ảnh 1Đoạn đường bị sụt lún sau khi khánh thành hơn 10 ngày . (Nguồn: ANSA)

Theo tin từ hãng Thông tấn quốc gia Italy ANSA, ngày 4/1, một đoạn cầu vượt thuộc vùng Parlemo, thủ phủ của đảo Sicily, mới được khai trương ngày 23/12/2014 đã được phát hiện bị nứt và sụt lún nghiệm trọng dẫn đến việc giao thông bị đình trệ trên tuyến đường cao tốc quốc gia mang số hiệu 121.

Trước việc một công trình tầm cỡ quốc gia bị hư hại nặng nề chỉ sau hơn 10 ngày đưa vào hoạt động, ngay trong ngày nghỉ lễ năm mới, trên cả tài khoản Twitter và Facebook cá nhân, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã đưa ra thông điệp nhấn mạnh rằng "Cơ quan quản lý đường bộ quốc gia ANAS sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc này."

Ông Renzi cũng cho rằng, "do may mắn, vụ việc đã không gây thiệt hại về người nhưng tôi yêu cầu ANAS phải có một câu trả lời chính thức; rõ ràng là đây là một chuỗi sai phạm không do một cá nhân và họ sẽ phải trả giá."

Điều đáng nói là theo nguồn tin từ ANSA, đoạn đường này đã được bàn giao và khánh thành sớm trước 3 tháng so với dự kiến.

Đoạn cầu vượt Scorciavacche bị lún, sập có trị giá khoảng 13 triệu euros; là một trong những gói thầu của dự án hiện đại hóa, nâng cấp tuyến đường nối liền Palermo-Lercara Friddi với tổng mức đầu tư lên tới khoảng 295 triệu euros do ANAS quản lý.

Cơ quan Công tố vùng Termini Imerese cũng đã triển khai các thủ tục pháp lý để điều tra về nguyên nhân vụ việc. Hiện trường khu vực sập đường đã được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục