Italy giải cứu gần hàng trăm người nhập cư trôi dạt trên biển

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Italy đã giải cứu 176 người nhập cư trái phép trên một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên biển

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Italy ngày 30/1 xác nhận họ đã giải cứu 176 người nhập cư trái phép trên một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên biển và bắt giữ 15 thủy thủ trên một con tàu lớn gần đó vì tội buôn người.

Thông báo cho biết những người tỵ nạn, trong đó có 6 trẻ em, hầu hết đến từ Syria, Ai Cập và Iraq đều đang trong tình trạng sức khỏe ổn định, ngoại trừ một người bị sốt.

Con thuyền bị phát hiện khi đang tìm cách vượt Địa Trung Hải cập bờ biển Italy vào châu Âu.

Italy là một trong những cửa ngõ chính của những người nhập cư trái phép và tỵ nạn từ các nước nghèo đói và bị xung đột hoành hành tại châu Phi và Trung Đông đến với châu Âu.

Hiện nước này đang tiến hành một chiến dịch quân sự kết hợp nhân đạo nhằm đối phó với làn sóng nhập cư ồ ạt, đặc biệt sau thảm kịch xảy ra với hai chiếc thuyền chở người tỵ nạn khiến hàng trăm người thiệt mạng gần đảo Lampedusa hồi tháng 10 năm ngoái.

Theo thống kê công bố tuần trước của Bộ Quốc phòng Italy, nước này đã giải cứu hơn 8.000 người trên biển kể từ thời điểm đó.

Theo ước tính, có khoảng 17.000-20.000 người nhập cư, chủ yếu từ các nước châu Phi, đã bỏ mạng trong hành trình vượt biển đến châu Âu trong 20 năm qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục