Italy: Gian lận thuế tăng

Italy: Gian lận thuế hàng trăm tỷ euro trong 13 năm

Bộ Kinh tế Italy sẽ thực hiện các cuộc kiểm toán với hơn 807 tỷ euro (1.046 tỷ USD) tiền thuế bị nghi gian lận trong các năm 2000-2012.
Theo báo cáo của Bộ Kinh tế Italy, cảnh sát nước này đã thu hồi gần 70 tỷ euro (91 tỷ USD) trong số hàng trăm tỷ euro tiền trốn thuế trong 13 năm qua.

Báo cáo trên cho biết, hơn 807 tỷ euro (1.046 tỷ USD) tiền thuế bị nghi gian lận nằm trong "tầm ngắm" của các cuộc kiểm toán trong các năm 2000-2012. Trong khi đó, nhiều người nợ thuế đã phá sản do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, và nhiều vụ còn đang tranh cãi.

Theo Ngân hàng trung ương Italy, gánh nặng thuế lớn chưa từng có tiếp tục là trở ngại chính đối với đà phục hồi của nền kinh tế vốn đang trải qua giai đoạn suy thoái dài nhất trong hơn 20 năm. Năm ngoái, gánh nặng thuế tăng lên mức 44% GDP, so với 42,6% trong năm 2011.

Standard and Poor's mới đây đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Italy từ BBB+ xuống BBB với triển vọng tiêu cực, do tình hình nền kinh tế thứ ba Khu vực sử dụng đồng euro vẫn phức tạp. Kinh tế nước này đang có những chuyển biến, song chưa thể nói là giai đoạn khó khăn đã qua./.

Lê Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục