Italy: Hạ viện "bật đèn xanh" thông qua cải cách Hiến pháp

Hạ viện Italy đã thông qua những sửa đổi và bổ sung của dự luật cải cách Hiến pháp mà Chính phủ đệ trình nhằm cắt giảm ngân sách và giúp cho việc làm luật của Quốc hội trở nên dễ dàng hơn.
Italy: Hạ viện "bật đèn xanh" thông qua cải cách Hiến pháp ảnh 1Thủ tướng Matteo Renzi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Với 357 phiếu thuận, 125 phiếu chống và 7 phiếu trắng, ngày 10/3, Hạ viện Italy đã thông qua những sửa đổi và bổ sung của dự luật cải cách Hiến pháp mà Chính phủ đệ trình.

Dự luật cần phải được Thượng viện thông qua lần cuối trước khi chính thức trở thành luật.

Dự luật cải cách Hiến pháp, với mục tiêu chính là thay đổi quy mô và chức năng của Thượng viện, biến nó trở thành một cơ quan đại diện cho cấp vùng của Italy.

Đây được coi là một trong những định hướng quan trọng nhất mà Chính phủ của Thủ tướng Matteo Renzi theo đuổi, nhằm cắt giảm ngân sách và giúp cho việc làm luật của Quốc hội trở nên dễ dàng, nhanh và hiệu quả hơn.

Trên trang Twitter cá nhân của mình, Thủ tướng Renzi cho rằng một khi cải cách Hiến pháp trở thành luật và được thông qua bằng một cuộc trưng cầu ý dân, Italy sẽ trở thành một đất nước "đơn giản hơn và công bằng hơn.”

Báo chí Italy cho rằng việc dự luật được Hạ viện bật đèn xanh là một thành công của Chính phủ và Đảng Dân chủ (PD) cầm quyền, vượt qua thử thách quan trọng ở thời điểm các đảng đối lập đang tập hợp lực lượng để chống lại các cải cách mà Đảng này khởi xướng.

Đảng Forza Italy của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi không dưới một lần tuyên bố không ủng hộ các cải cách này, sau khi ông Berlusconi cáo buộc Thủ tướng Renzi không tôn trọng thỏa ước về cải cách luật bầu cử và cải cách Hiến pháp mà hai ông đã đạt được hồi tháng 1/2014.

Việc đề xuất cải cách Hiến pháp theo hướng giảm quyền lực của Thượng viện cũng gây chia rẽ sâu sắc nội bộ Đảng Dân chủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục