Italy: Hoa anh thảo là biểu tượng của chiến dịch tiêm vắcxin COVID-19

Trong suốt chiến dịch tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 tại Italy, 1.500 khẩu hiệu cùng biểu tượng hoa anh thảo sẽ được đặt trên khắp các quảng trường, các bệnh viện tại Italy.
Italy: Hoa anh thảo là biểu tượng của chiến dịch tiêm vắcxin COVID-19 ảnh 1Biểu tượng hoa anh thảo trong chiến dịch tiêm chủng vắcxin của Italy. (Nguồn: Reuters)

Biểu tượng “hoa anh thảo” cùng khẩu hiệu “Italy tái sinh với một bông hoa” sẽ hiện diện trong suốt chiến dịch tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 tại Italy, dự kiến bắt đầu vào giữa tháng 1/2021.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, chia sẻ trước báo giới cùng Ủy viên đặc biệt về tình trạng khẩn cấp của Italy Domenico Arcuri, kiến trúc sư Stefano Boeri cho rằng hoa anh thảo là dấu hiệu của mùa Xuân, là biểu tượng của sự thanh thản và tái sinh, và biểu tượng hoa anh thảo sẽ giúp Italy thoát khỏi mùa Đông tăm tối. Đây cũng chính là thông điệp tác giả muốn truyền tải trong suốt chiến dịch tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 tại Italy.

Ủy viên Domenico Arcuri cho biết 1.500 khẩu hiệu cùng biểu tượng hoa anh thảo sẽ được đặt trên khắp các quảng trường, các bệnh viện tại Italy.

[Italy sẽ triển khai tiêm vắcxin ngừa COVID-19 từ đầu năm 2021]

Ngoài ra, chiến dịch thông tin sẽ được triển khai trên đài phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, hay các trạm thông tin trước bệnh viện, cơ quan, trường học… để người dân Italy ý thức hơn với chiến dịch tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19.

Ông Domenico Arcuri cũng cho biết thêm cơ quan chức năng đang nỗ lực để chiến dịch tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 tại Italy sẽ được triển khai vào giữa tháng 1/2021, đồng thời khẳng định các nhân viên y tế và nhân viên, khách hàng các viện dưỡng lão sẽ là những người đầu tiên được tiêm chủng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza cũng nêu rõ tháng 1/2021 sẽ là tháng tiêm chủng và trọng tâm của chiến dịch sẽ vào dịp Xuân Hè, đồng thời nhấn mạnh việc tiêm chủng hoàn toàn tự nguyện và phải được được kiểm soát nghiêm ngặt và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hiện Italy đã lên kế hoạch phân bổ và triển khai tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 trên khắp cả nước.

Theo ủy viên Domenico Arcuri, 1.874.323 người sẽ được tiêm vắcxin trong giai đoạn đầu, trong đó, vùng Lazio và Lombardy chiếm số đông với lần lượt 356.824 người và 308.494 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục