Italy: Hơn 7 triệu người về hưu sống ở mức nghèo khổ

Theo báo cáo của Cơ quan thống kê Italy, hiện có hơn 7 triệu người dân nước này về hưu sống ở mức nghèo trong thời buổi suy thoái.
Italy: Hơn 7 triệu người về hưu sống ở mức nghèo khổ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theguardian.com)
Chi phí cho lương hưu tăng và số người về hưu sống ở mức nghèo khổ không hề giảm, cho thấy tình cảnh của người nhận lương hưu ở Italy trong thời buổi kinh tế khủng hoảng này như thế nào.
Phóng viên TTXVN tại Italy trích dẫn báo cáo mới công bố của Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cho biết, Italy hiện có hơn 7 triệu người về hưu nhận mức lương dưới 1.000 euro mỗi tháng, tức là ở mức nghèo khổ. Con số này chiếm 42,6% tổng số người nhận lương hưu ở nước này.
Trong khi đó, ở phía kia của bảng lương, 0,1% số người nhận lương hưu, tức là 11.000 người lĩnh 10.000 euro/tháng. Họ là những quan chức nhà nước hoặc các nghị sỹ quốc hội đã hết tuổi phục vụ quốc gia.
Từ khi cuộc suy thoái kinh tế bắt đầu vào năm 2008 cho đến nay, báo chí Italy đã liên tục cảnh báo về nguy cơ bần cùng hóa của những thế hệ người cao tuổi từng có những đóng góp cho đất nước, nhưng nay vật vã trong cuộc mưu sinh, nhất là những người về hưu sống neo đơn.
Số liệu ISTAT đưa ra được tính đến năm 2012 này cho thấy, ngân sách phúc lợi nhà nước chi cho lương hưu mỗi năm một lớn, cụ thể tăng từ 1,5% đến 1,8% mỗi năm, không chỉ cho thấy số người cao tuổi đang tăng lên, mà còn tạo thêm áp lực cho quỹ phúc lợi xã hội của nhà nước trong khi chính phủ đã không chỉ một lần đưa ra đề xuất cắt giảm quỹ này.
Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng lớn nhất Italy (Codacons) đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Italy xem xét việc tăng thuế đối với người có thu nhập cao chứ không nên cắt giảm lương hưu với mục đích tạo ra công bằng trong xã hội.
Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau khi báo cáo của ISTAT được công bố, Codacons kêu gọi chính phủ Italy cần phải có những biện pháp thiết thực để bảo vệ cho những người có thu nhập thấp, trong đó có những người lĩnh lương hưu.
Sự lo ngại của dư luận đã tăng lên trong thời gian qua, sau khi Ủy viên đặc biệt về cắt giảm chi tiêu của chính phủ Italy, ông Carlo Cottarelli, tuyên bố, nếu như việc cắt giảm lương hưu được thực hiện, ngân sách sẽ có hàng tỷ euro cho các mục tiêu xã hội khác, trong đó có việc hỗ trợ tạo cơ hội việc làm.
Mặc dù vậy, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã khẳng định rằng, chính phủ sẽ không đụng chạm đến lương hưu, do vấn đề này quá nhạy cảm.
Báo cáo của ISTAT đưa ra chỉ một ngày sau khi tổ chức này công bố tỷ lệ thất nghiệp ở Italy đã lên đến mức kỉ lục 13%.
Tuần trước, Bộ Kinh tế Italy cũng đưa ra con số hơn một nửa số người đóng thuế của Italy khai mức thu nhập trung bình của họ dưới 1.500 euro mỗi tháng. Trong khi đó, hố ngăn cách giữa người giàu và người nghèo ở Italy ngày một lớn, khi 5% người nộp thuế nắm 22,7% tổng thu nhập quốc gia./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục