Italy hy vọng đón 26 triệu lượt du khách nước ngoài dịp Hè

Liên đoàn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và du lịch Italy dự báo mùa Hè 2014 sẽ có khoảng 26 triệu du khách tới Italy.
Italy hy vọng đón 26 triệu lượt du khách nước ngoài dịp Hè ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: deshow.net)

Ngày 17/6, Liên đoàn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và du lịch Italy (Federturismo), đưa ra dự báo, trong mùa Hè 2014 sẽ có khoảng 26 triệu khách du lịch tới Italy tham quan nghỉ dưỡng.

Mức chi tiêu của khách du lịch nước ngoài đến Italy từ tháng 6 đến tháng 8 ước tính khoảng trên 13 tỷ euro.

Federturismo cho rằng những con số về lượng du khách mà báo cáo của họ đưa ra đã minh chứng cho sự hài lòng và chất lượng dịch vụ được đánh giá rất cao của khách du lịch nước ngoài đối với ngành du lịch Italy.

Trong các năm 2009-2013, Italy đã đón được 128 triệu lượt khách du lịch nước ngoài vào kỳ nghỉ Hè thời điểm đó và họ đã chi tiêu ước tính 58 tỷ Euro.

Cũng trong ngày 17/6, Hiệp đội người tiêu dùng Federconsumatori, Italy cũng đưa ra báo cáo dự báo về nhu cầu du lịch của người dân nước này trong kỷ nghỉ Hè 2014.

Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn nên chỉ có khoảng 18,6 triệu lượt khách du lịch Italy thực hiện kỳ nghỉ ít nhất một tuần, tương đương với 31% dân số.

Kỳ nghỉ Hè 2014 này cũng có ít hơn số người Italy ra nước ngoài du lịch. Đa số các điểm du lịch nước ngoài trước kia người Italy hay đi nghỉ vào dịp Hè thì nay có xu hướng giảm sức hút đối với người Italy.

Duy chỉ có Hy Lạp và Tây Ban Nha được nhiều người Italy quan tâm do giá cả cạnh tranh. Một số người Italy tâm sự rằng, gia đình họ đã chọn thời điểm đi du lịch vào trước kỳ nghỉ Hè do giá vé máy bay cũng như các dịch vụ khác tại nơi nghỉ dưỡng lúc đó còn thấp, chưa tăng như khi bắt đầu vào mùa du lịch.

Cùng ngày, Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Italy cũng đưa ra báo cáo về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nước này trong lĩnh vực du lịch và bán lẻ.

Theo báo cáo, có tới 53.037 doanh nghiệp phải đóng cửa trong 5 tháng đầu năm 2014. Mặc dù trong cùng thời kỳ có tới 32.230 doanh nghiệp được cấp phép đi vào hoạt động, nhưng số doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực này cũng giảm đi 20.807 doanh nghiệp.

Nguyên nhân chủ yếu buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa là do họ phải đóng thuế cao kết hợp với khủng hoảng nhu cầu thị trường nội địa. Do vậy cùng với các doanh nghiệp, nền kinh tế Italy hiện vẫn đang tiếp tục phải vật lộn để thoát khỏi suy thoái kinh tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục