Italy kết án đối tượng liên quan vụ chìm tàu ngoài khơi Lampedusa

Tòa án tại Agrigento, Sicily, Italy đã kết án một người Tunisia 18 năm tù với tội danh đưa người di cư trái phép và góp phần khiến chiếc tàu chở người di cư bị cháy và lật úp ngoài khơi đảo Lampedusa.
Italy kết án đối tượng liên quan vụ chìm tàu ngoài khơi Lampedusa ảnh 1Những người may mắn sống sót được đưa vào bờ. (Nguồn: Guardian)

Ngày 1/7, tòa án tại Agrigento, Sicily, Italy đã kết án một người Tunisia 18 năm tù với tội danh đưa người di cư trái phép và góp phần khiến chiếc tàu chở người di cư bị cháy và lật úp ngoài khơi đảo Lampedusa của Italy hồi tháng 10/2013, làm ít nhất 366 người thiệt mạng.

Đối tượng này là Khaled Bensalem, 36 tuổi, bị cáo buộc liên quan tới thảm họa Lampedusa, vụ việc từng làm dấy lên sự phẫn nộ của quốc tế về tình trạng bi đát của người di cư tìm cách tới châu Âu bằng đường biển.

Sau thảm họa này, Italy đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ Mare Nostrum.

Vào thời điểm xảy ra, thảm kịch Lampedusa được xem là vụ tai nạn tồi tệ nhất đối với người di cư trên biển. Tuy nhiên, sau đó đã xảy ra vụ tai nạn khủng khiếp chìm tàu đánh cá chở đầy người di cư hồi tháng Tư vừa qua trên Địa Trung Hải, làm khoảng 800 người thiệt mạng.

Số người di cư được cứu sống từ đầu năm 2015 tới nay trên eo biển Siciy nối Italy với Bắc Phi đã lên tới gần 60.000. Italy hiện vẫn trong tình trạng khẩn cấp về việc tiếp nhận người di cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục