Italy khẳng định quyết tâm tăng trưởng tại Hội nghị G20

Tại G20, Thủ tướng Italy nhấn mạnh sự thay đổi đang diễn ra tại Italy không đơn thuần là thay đổi một chính phủ; mà đó còn là là sự thay đổi một giai đoạn của đất nước.
Italy khẳng định quyết tâm tăng trưởng tại Hội nghị G20 ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng nước chủ nhà Matteo Renzi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Châu Âu cần thay đổi luật chơi; đặt trọng tâm vào tăng trưởng, chiến lược việc làm cũng như thị trường tiền tệ chung, đây là vấn đề mà Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Anh David Cameron đã đề cập với Thủ tướng Italy Matteo Renzi trong sáng 15/11, tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Brisbane của Australia.

Theo hãng Thông tấn quốc gia Italy ANSA, cũng trong phiên họp toàn thể của Hội nghị G20, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã một lần nữa khẳng định lại rằng châu Âu đã tiến hành cải cách trong rất nhiều lĩnh vực như việc làm, thuế, tư pháp, hành chính công, thể chế và quan trọng nhất là giáo dục; đấu tranh với tện tham những, gian lận thuế... nhưng trong thời gian tới, châu Âu "cần thay đổi chiến lược để đặt trọng tâm vào tăng trưởng và việc làm."

Nói về môi trường đầu tư, ông Renzi khẳng định rằng "Italy giờ đây đã cởi mở, được giải phóng khỏi những ràng buộc với quá khứ." Vẫn theo Thủ tướng Renzi, sự thay đổi đang diễn ra tại Italy không đơn thuần là thay đổi một chính phủ; mà đó còn là là sự thay đổi một giai đoạn của đất nước, có quá trình và trên nhiều lĩnh vực.

Trên trang Twitter cá nhân của mình, ông Renzi đã viết: "Các nước lớn trên thế giới cần chia sẻ một ý tưởng nền tảng: đó là những biện pháp "thắt lưng buộc bụng" là không đủ; chúng ta cần phải đầu tư và cải cách."

Thủ tướng Italy M.Renzi cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 với nội dung được cho là xoay quanh các vấn đề Ukraine, Libya và Syria.

Cũng trong dịp này, Thủ tướng Italy Renzi đã có cuộc trao đổi với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi về vụ việc pháp lý liên quan đến hai lính thủy Italy đã nổ súng làm thiệt mạng công dân Ấn Độ.

"Chính phủ Italy sẽ làm những gì cần thiết để bảo hộ quyền lợi hợp pháp của các binh sỹ này; nhưng sẽ tránh đối đầu với với Ấn Độ," ông Renzi nói thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục