Italy khống chế số học sinh nước ngoài trong lớp

Kể từ năm học 2010-2011, số học sinh người nước ngoài trong mỗi lớp học ở Italy sẽ không được vượt quá 30% sĩ số học sinh mỗi lớp.
Bộ Giáo dục Italy vừa ra quyết định kể từ năm học 2010-2011, số học sinh người nước ngoài trong mỗi lớp học ở các cấp của nước này sẽ không được phép vượt quá mức 30% tổng số học sinh của mỗi lớp.

Bộ trưởng Giáo dục Mariastella Gelmini cho rằng đó là một quyết định đúng đắn và hợp lý nhằm giúp con em người nước ngoài hòa nhập thực sự vào môi trường giáo dục và xã hội Italy.

Tuy nhiên, quyết định trên đã gây ra những tranh cãi lớn trong xã hội Italy.

Theo các đảng đối lập, việc hạn chế số học sinh người nước ngoài trong các lớp học Italy là một hình thức "phân biệt đối xử với các học sinh không phải người Italy" và không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại ở nhiều khu vực trên đất nước này, khi số người nhập cư tập trung với số lượng lớn.

Trong khi đó, một phần dư luận Italy ủng hộ quyết định trên do các bậc cha mẹ người Italy ngày càng lo ngại trước việc số học sinh nước ngoài ngày càng đông tại các trường học có thể ảnh hưởng đến việc học của con em mình.

Trong những năm qua, làn sóng nhập cư hợp pháp và trái phép vào Italy gia tăng mạnh. Hiện có tới 4,5 triệu người nhập cư đang sống trên đất Italy và năm học 2009-2010, có tới 800.000 học sinh người nước ngoài theo học tại các trường học ở nước này, tăng 200.000 so với 5 năm trước.

Dự kiến, năm học 2010-2011, con số trên sẽ lên tới xấp xỉ 1 triệu học sinh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục