Italy: Kinh tế càng khủng hoảng, người dân càng... lười sinh con

Kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế ở Italy vào năm 2008 cho đến nay, trung bình mỗi năm số trẻ sinh ra ở Italy ít hơn năm trước 62.000 trẻ.
Italy: Kinh tế càng khủng hoảng, người dân càng... lười sinh con ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutt)

Cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề ở Italy không chỉ khiến cho người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu và thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, mà còn ảnh hưởng đến tỉ lệ sinh tại nước này.

Theo Trung tâm nghiên cứu kinh tế-xã hội trực thuộc Bộ phát triển kinh tế Italy (Censis), kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra vào năm 2008 cho đến nay, trung bình mỗi năm số trẻ sinh ra ở Italy ít hơn năm trước 62 nghìn.

Cụ thể, trong năm 2008, có 576 nghìn trẻ em Italy ra đời, so với chỉ 514 nghìn cháu trong năm 2013. Tỷ lệ sinh ngày càng giảm, trong khi dân số ngày càng già đi đang là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Italy, khi một ước đoán của Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) đưa ra năm 2013 cho thấy, nước này có nguy cơ thiếu 2 triệu lao động cho đến năm 2020.

Một cuộc thăm dò của Censis đối với các bậc cha mẹ trẻ cho thấy, 83% số người được hỏi trả lời rằng, khủng hoảng kinh tế đã buộc họ phải lựa chọn việc có con hay không có con, bởi nuôi một đứa trẻ từ nhỏ cho đến trưởng thành tốn quá nhiều ngân sách của gia đình.

61% khẳng định rằng họ sẽ có con khi tình hình kinh tế tốt hơn, 71% đề nghị nhà nước cần phải giảm thuế cho những ai sinh con. Trong khi đó, có 46% cho rằng, họ sẽ chỉ có con sau tuổi 35.

90% số người ở độ tuổi dưới 34, độ tuổi dễ sinh con nhất, khẳng định rằng, tình hình kinh tế của đất nước có tác động đến quyết định có sinh con hay không.

Hiện tại, Italy đang trải qua cuộc suy thoái kinh tế thứ 3 trong vòng 6 năm qua, kể từ khi khủng hoảng nổ ra vào đầu năm 2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục