Italy ký hợp đồng 1,4 tỷ euro thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng Matteo Renzi cho biết 24 hợp đồng vừa ký nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nằm trong các lĩnh vực chiến lược trong chương trình "Made in Italy."
Italy ký hợp đồng 1,4 tỷ euro thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ảnh 1Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Italy Matteo Renzi ngày 22/7 đã ký các hợp đồng phát triển với tổng trị giá trên 1,4 tỷ euro (1,8 tỷ USD) để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi ký các thỏa thuận với đại diện của các công ty liên quan, Thủ tướng Matteo Renzi nói rằng 24 hợp đồng nói trên nằm trong các lĩnh vực chiến lược trong chương trình "Made in Italy."

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Italy mong muốn phát đi thông điệp quan trọng rằng chính phủ đang đầu tư vào chính sách công nghiệp của nước này. Các hợp đồng nói trên hứa hẹn sẽ tạo ra 25.000 việc làm trong bối cảnh Italy hiện có khoảng 3 triệu người thất nghiệp.

Italy hiện đối mặt với không ít khó khăn trong nỗ lực phục hồi tăng trưởng kinh tế, nhất là sau khi số liệu vừa công bố đầu tuần này cho thấy doanh thu và số đơn đặt hàng trong lĩnh vực công nghiệp trong tháng Năm đã giảm lần lượt 1% và 2,1% so với tháng Tư.

Ngân hàng trung ương Italy dự báo GDP của nước này sẽ tăng trưởng 0,2% trong năm nay, kém khả quan hơn nhiều so với mức dự báo tăng 0,8% mà Chính phủ nước này đưa ra trước đó. Những báo cáo gần đây cho thấy tỷ lệ đói nghèo ở Italy tăng mạnh do suy thoái kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục