Italy: Kỳ nghỉ cuối tuần làm tăng tỷ lệ ốm trong người lao động

Cứ vào ngày thứ Hai đầu tuần, các giấy khám bệnh và xin nghỉ phép của người lao động ở Italy gửi đến văn phòng các cơ quan hành chính công cũng như tư nhân "nhiều như lá rụng mùa Thu."
Italy: Kỳ nghỉ cuối tuần làm tăng tỷ lệ ốm trong người lao động ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Telegraph)

Chuyện khó tin này là có thật, và nó xảy ra ở Italy, khi người ta chứng minh được rằng, những ngày nghỉ cuối tuần không có lợi cho người lao động nước này mà ngược lại bởi cứ vào ngày thứ Hai đầu tuần, các giấy khám bệnh và xin nghỉ phép gửi đến văn phòng các cơ quan hành chính công cũng như tư nhân "nhiều như lá rụng mùa Thu."

Một số liệu thống kê tính đến hết năm 2012 của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và thủ công của thành phố Mestre (CGIA Mestre) cho thấy, trong năm đó, 6 triệu người lao động Italy đã xin nghỉ ít nhất 1 ngày trong năm với lý do ốm.

Tính trung bình, mỗi người lao động đó xin nghỉ phép 2,23 lần trong năm và ở nhà 17,71 ngày.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là 30% các giấy xin nghỉ phép được gửi đến cơ quan vào ngày thứ Hai đầu tuần, thông báo họ ngã bệnh vào ngày nghỉ cuối tuần, do đó, không thể đến văn phòng hoặc nhà máy vào đầu tuần mới.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, người lao động ở Calabria, một trong những vùng nghèo nhất đất nước, đứng đầu bảng về nghỉ trên toàn quốc, với trung bình 34,6 ngày phép vì ốm ở khu vực nhà nước và lên tới 41,8 ngày ở khu vực tư nhân.

Trong khi đó, số ngày nghỉ phép vì đau ốm ở vùng tự trị Trentino Alto Adige và Veneto lần lượt là 15,3 và 15,5 ngày, thấp nhất.

Không ngạc nhiên khi đây là những vùng công nghiệp phát triển và có năng suất lao động cao nhất nước.

Theo suy đoán của ông Giuseppe Bortolussi, Chủ tịch CGIA Mestre, một trong những lí do dẫn đến tỷ lệ đau ốm của người lao động Italy tăng vọt sau kỳ nghỉ cuối tuần là khủng hoảng kinh tế.

Ông nói: "Do khủng hoảng kinh tế, nên ngày càng nhiều người lao động không dám thuê mướn người ngoài mà phải trực tiếp nhúng tay vào việc làm vườn, hoặc sửa chữa nhà cửa. Tỷ lệ nộp đơn nghỉ ốm vào ngày thứ Hai đầu tuần tăng cũng vì vào các ngày cuối tuần, các bác sĩ nghỉ việc và đến thứ Hai thì họ mới khám được."

Cũng theo ông Bortolossi, những người lao động Italy trong khu vực công thường xin nghỉ nhiều lần hơn những người làm việc trong khu vực tư nhân, nhưng số ngày nghỉ tổng cộng của họ lại ít hơn khu vực này.

Tuy nhiên, quan điểm về khủng hoảng kinh tế nêu trên không được nhất trí hoàn toàn. Nhật báo Corriere della Sera bình luận rằng, một trong những lí do chính khiến người lao động Italy ốm nhiều không phải vì họ không khỏe, mà là vì họ... lười và quá mải chơi.

"Không ngạc nhiên khi người lao động Italy có năng suất lao động thuộc loại thấp nhất trong các nền kinh tế phát triển của Liên minh châu Âu," tờ báo này kết luận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục