Italy: Ly thân, ly dị thành "người nghèo mới"

Những người ly thân, ly dị thành "người nghèo mới" ở Italy

66,1% số người ly thân và ly dị ở Italy đã cầu cứu được hỗ trợ vì không đủ khả năng trang trải cho cuộc sống cá nhân.
Những người ly thân, ly dị thành "người nghèo mới" ở Italy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nytimes.com)

Cuộc khủng hoảng kinh tế dài và nghiêm trọng nhất ở Italy kể từ sau Thế chiến II đang để lại những hậu quả nặng nề lên xã hội nước này, trong đó có cả những người đang gặp khủng hoảng về hôn nhân. Họ được coi là những người nghèo mới ở Italy.

Đó là kết luận được đưa ra hôm 31/3 trong bản báo cáo mới nhất của tổ chức nhân đạo Caritas.

Theo thống kê của tổ chức này, 66,1% số người ly thân và ly dị cầu cứu các cơ quan cứu trợ và từ thiện vì không đủ khả năng trang trải cho cuộc sống cá nhân.

Những người đang gặp khó khăn về tài chính càng cần đến các hỗ trợ về tài chính hơn.

Có đến 46,1% số người ly thân hoặc ly dị tìm đến Caritas là những người thất nghiệp và cuộc sống của họ sau khi chia tay càng trở nên khó khăn hơn do thiếu hụt khả năng tài chính.

Tuy nhiên, các yêu cầu giúp đỡ không chỉ trong lĩnh vực tài chính. 66,7% số người tan vỡ trong cuộc sống gia đình trải qua các khủng hoảng về tâm lý và cần sự giúp đỡ của các bác sỹ.

Hạnh phúc gia đình tan vỡ đã ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ với con cái của 68% số người cha và 46,3% số người mẹ.

Báo cáo của Caritas cũng cho biết, số phụ nữ tan vỡ gia đình đến yêu cầu sự hỗ trợ của họ nhiều hơn số nam giới (53,5% so với 46,5%)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục