Italy mở cửa di tích 3 hầm trú ẩn của trùm phátxít Mussolini

Khu di tích hầm trú ẩn của trùm phát ít Mussolini có 3 hầm ngầm, tổng diện tích gần 200 mét vuông, với nhiều tàn tích của các cuộc đánh bom, đảo chính và tuyên truyền.
Italy mở cửa di tích 3 hầm trú ẩn của trùm phátxít Mussolini ảnh 1Hầm ngầm bí mật của trùm phátxít Benito Mussolini nằm sâu 3m dưới lòng đất, tại nhà riêng của ông ta ở Villa Torlonia, thành phố Rome. (Nguồn: Reuters)

Lần đầu tiên sau 6 năm, ba hầm trú ẩn được xây cho trùm phátxít Italy Benito Mussolini đã được mở cửa cho công chúng thăm quan, cung cấp thêm tư liệu lịch sử cho công chúng về Đại chiến thế giới lần thứ II.

Nằm dưới khuôn viên của công viên Villa Torlonia, từng là nơi ở của cựu trùm lãnh đạo phátxít, ba hầm trú ẩn nói trên, được xây dựng từ những năm 1940, chính là một phần bằng chứng lịch sử về thủ đô Rome trong chiến tranh thế giới thứ II.

Khu di tích hầm trú ẩn của Mussolini có tổng diện tích gần 200 mét vuông, với nhiều tàn tích của các cuộc đánh bom, đảo chính và tuyên truyền.

Ngoài việc thăm quan các hầm trú ẩn nói trên, du khách còn được khám phá các vật dụng dùng trong các căn hầm như mặt nạ và mũ phòng độc, cùng với các áp phích thông tin, sách, đài và các đoạn băng ghi âm từ đài phát thanh thời kỳ đó.

Việc mở cửa khu vực trên là một phần trong dự án lớn hơn của chính quyền thành phố Rome nhằm đưa những di tích lịch sử hàng đầu của Rome mà ít được biết đến ra công chúng.

Ủy viên phụ trách văn hóa của Rome, Giovanna Marinelli cho biết việc khôi phục các hầm ngầm này có ý nghĩa biểu trưng rất quan trọng, đặc biệt là trong việc nhắc nhở công chúng về sự khủng khiếp của chiến tranh và chế độ độc tài.

Hầm trú ẩn đầu tiên được Mussolini xây dựng năm 1940. Ban đầu đây là hầm rượu, sau đó được chuyển đổi thành hầm trú ẩn với việc gia cố bằng hai lớp thép, cửa chống khí độc và hệ thống lọc không khí được chôn sâu hơn 3 mét dưới mặt đất.

Hầm thứ hai được xây dựng vào năm 1942. Nằm ngay dưới ngôi biệt thự, chiếc hầm trú ẩn thứ hai được xây dựng công phu hơn, với thiết kế là một hành lang dài gần 60 mét, với bêtông cốt thép dày hơn 1,2 mét, gắn cửa chống hơi độc, có khu nghỉ, làm việc, buồng tắm và điện thoại riêng.

Tất cả tiện nghi của căn hầm này đều được làm bằng vật liệu chống bom.

Hầm thứ ba được xây dựng năm 1943, với khả năng bảo vệ tốt hơn, nằm ở độ sâu 6 mét dưới mặt đất, có tường ximăng cốt thép dày 3 mét và thiết kế hình trụ có thể chịu được nhiều đợt công phá của bom đạn.

Tuy nhiên, chiếc hầm này đã không bao giờ được hoàn thành do nhà độc tài phátxít này bị hạ bệ và bắt giữ vào năm 1943.

Ngoài ba hầm ngầm nói trên, thành phố Rome cũng sẽ sớm mở cửa cho công chúng tham quan hầm trú ẩn của gia đình Savoia, nằm dưới tòa nhà Savoia trong công viên Villa Ada ở phía bắc thành phố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục