Italy muốn tăng hữu nghị và hợp tác với Việt Nam

Tiếp Phó Thủ tướng, Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi khẳng định Italy mong muốn tăng cường tình hữu nghị, hợp tác với Việt Nam.
Ngày 14/7, tại buổi tiếp Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng ở Roma, Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi khẳng định Italy mong muốn tăng cường tình hữu nghị và hợp tác với Việt Nam.

Thủ tướng Berlusconi nhấn mạnh ông dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, đất nước từng bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, và hứa sẽ sang thăm Việt Nam vào một dịp gần nhất.

Thủ tướng Berlusconi và Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vui mừng nhận thấy hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước đang phát triển mạnh mẽ và lãnh đạo hai bên nhất trí giao các cơ quan chức năng của Italy và Việt Nam nghiên cứu sớm mở đường bay giữa hai nước.

Thủ tướng Berlusconi đồng ý với đề xuất của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về việc triển khai các hoạt động hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực truyền hình nhằm quảng bá hình ảnh của Việt Nam tại Italy và ngược lại.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Bộ trưởng Du lịch Italy Michela Brambilla. Tại buổi tiếp, hai bên chia sẻ quan điểm cho rằng hợp tác du lịch là lĩnh vực chiến lược trong phát triển kinh tế của mỗi nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết Việt Nam mong muốn hợp tác với các nhà đầu tư Italy trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, đào tạo quản lý kinh doanh du lịch và tổ chức các chuyến du lịch giữa hai nước.

Bộ trưởng Du lịch Michela Brambilla khẳng định Việt Nam là đối tác thân thiện của Italy trong lĩnh vực du lịch, và yêu cầu cơ quan xúc tiến du lịch Italy xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể với Việt Nam.

Trước đó, ngày 13/7, tại Milano, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường và Bộ trưởng Ngoại giao Franco Frattini đã ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, Hiệp định Hoán đổi nợ và Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc Italy tham gia các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục