Italy muốn thúc đẩy để Mỹ can dự nhiều hơn tại Libya

Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Sicily vào tháng 5 tới, Italy sẽ thúc đẩy để Mỹ tham gia nhiều hơn trong nỗ lực nhằm mang lại sự ổn định cho Libya.
Italy muốn thúc đẩy để Mỹ can dự nhiều hơn tại Libya ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Italy Mario Giro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Italy Mario Giro ngày 27/3 cho biết nước ông sẽ thúc đẩy để Mỹ tham gia nhiều hơn trong nỗ lực nhằm mang lại sự ổn định cho Libya khi Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo thế giới khác gặp nhau vào tháng Năm tới tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Sicily.

Theo ông Giro, một trong những ưu tiên về chính sách đối ngoại của Italy là tạo dựng sự hỗ trợ của quốc tế nhằm thống nhất Libya.

Ông Giro nói: “Trong những năm gần đây, Libya luôn là một ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng vấn đề này cũng liên quan đến Mỹ, và chúng tôi sẽ nêu vấn đề này tại Hội nghị G7.”

Hiện nay, Nga dường như đang ủng hộ viên tướng Libya đầy quyền lực Khalifa Haftar, vốn đang về phe với chính phủ đóng ở thành phố Bayda thuộc miền Đông Libya. Trong khi đó, Italy, Mỹ, Liên hợp quốc và các nước khác lại công nhận Chính phủ Tripoli đứng đầu là Thủ tướng Fayez al-Seraj./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục