Italy phá đường dây nhập cư trái phép vào châu Âu

Ngày 6/7, cảnh sát Italy bắt giữ hàng chục đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho hàng nghìn người nhập cư trái phép vào châu Âu.
Ngày 6/7, cảnh sát Italy đã bắt giữ hàng chục đối tượng bị cáo buộc đưa hàng nghìn người nhập cư trái phép vào châu Âu.

Ít nhất 18 đối tượng đã bị bắt giữ ở các vùng Lombardy, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Abruzzo và Calabria.

Tại thủ đô Rome, 15 đối tượng khác cũng bị bắt giữ do đã hỗ trợ và tiếp tay cho đường dây đưa người nhập cư trái phép vào châu Âu này.

Theo các nhà điều tra, đường dây nói trên thường đưa người nhập cư trái phép từ Afghanistan, Iraq, Pakistan và Ấn Độ đến các thành phố của Italy như Rome, Milan, Bologna và Bari qua đường Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau đó, số người nhập cư này sẽ tiếp tục được đưa sang các nước Đức, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Áo, Pháp và Bỉ.

Các vụ bắt giữ nói trên là kết quả của cuộc điều tra được bắt đầu kể từ tháng 5/2010 do Bộ Nội vụ Italy kết hợp với Cục phòng chống mafia quốc gia và lực lượng cảnh sát địa phương tiến hành.

Những đối tượng bị bắt giữ, ngoài tội đưa người nhập cư trái phép vào Italy, còn bị buộc tội làm giả giấy tờ cư trú cũng như các giấy chứng nhận có việc làm.

Ông Vincenzo Carella, Uỷ viên cảnh sát thành phố Lecce cho biết trong vòng một năm qua, cảnh sát Italy đã ngăn chặn được hơn 5.000 trường hợp nhập cư trái phép vào nước này./.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục