Italy quan tâm thúc đẩy lợi ích kinh tế chung với Trung Quốc

Tại cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Giorgia Meloni nhấn mạnh Italy mong muốn thúc đẩy những lợi ích kinh tế chung và tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc.
Italy quan tâm thúc đẩy lợi ích kinh tế chung với Trung Quốc ảnh 1Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 16/11, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali (Indonesia), Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc gặp song phương đầu tiên kể từ khi bà Meloni lên nắm quyền.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Meloni nhấn mạnh Italy mong muốn thúc đẩy những lợi ích kinh tế chung và tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc.

[Italy tuần hành quy mô lớn kêu gọi giải pháp hòa bình cho Ukraine]

Bà cũng bày tỏ hy vọng quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc sẽ sớm được khôi phục và hai bên sẽ nối lại tất cả các kênh đối thoại.

Về tình hình thế giới và khu vực, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh "nhu cầu hợp tác để ứng phó hiệu quả với các thách thức nghiêm trọng, cấp bách nhất hiện nay.”

Liên quan cuộc xung đột tại Ukraine, hai bên kêu gọi thúc đẩy mọi sáng kiến nhằm tránh leo thang tình hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục