Italy: Quốc hội bãi quyền miễn truy tố một nghị sĩ

Quốc hội Italy nhất trí bãi quyền miễn truy tố đối với ông Alfonso Papa thuộc đảng Nhân dân Tự do cầm quyền với cáo buộc tham nhũng.
Với 319 phiếu thuận, Quốc hội Italy ngày 20/7 đã nhất trí bãi quyền miễn truy tố đối với ông Alfonso Papa thuộc đảng Nhân dân Tự do cầm quyền của Thủ tướng Silvio Berlusconi với cáo buộc tham nhũng.

Động thái này của cơ quan lập pháp Italy diễn ra ngay sau khi đối tác trong liên minh cầm quyền-đảng Liên đoàn phương Bắc, cho biết đã rút khỏi chính phủ.

Trong khi đó, cùng ngày, ông Papa đã tự "nộp mình" cho cảnh sát và được đưa tới một nhà tù ở thành phố Napoli, mặc dù trước đó, ông này vẫn khẳng định mình vô tội và là một "tù nhân chính trị."

Ông cũng cho biết sẽ rút khỏi nhóm nghị sỹ Quốc hội thuộc đảng của ông Berlusconi vào ngày mai (22/7).

Thủ tướng Berlusconi đã chỉ trích việc bắt giữ ông Papa như một động thái mang động cơ chính trị.

Uy tín của Thủ tướng Berlusconi đã giảm sút trong những tháng gần đây sau một loạt vụ bê bối liên quan tới ông và các khó khăn kinh tế kéo dài tại Italy.

Đảng Nhân dân Tự do cầm quyền cũng chịu thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử địa phương quan trọng hồi tháng Năm, trong khi Thủ tướng Berlusconi còn bị giáng thêm "một đòn" nữa trong cuộc trưng cầu ý dân đối với các chính sách của Chính phủ Italy hồi tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục