Italy quyết định tăng quân triển khai ở Afghanistan

Italy đã quyết định tăng quân số triển khai tại Afghanistan từ mức 3.500 quân hiện nay lên 4.200 quân trong đầu năm 2011 này.
Ngày 8/1, Italy đã quyết định tăng quân số triển khai tại Afghanistan từ mức 3.500 quân hiện nay lên 4.200 quân trong đầu năm 2011 này.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Ignazio La Russa vừa cho biết đa số quân được bổ sung thêm là những chuyên gia nhằm giúp huấn luyện các binh sĩ Afghanistan.

Động thái trên của Roma phù hợp với kế hoạch của Tổng thống Mỹ Barack Obama theo đó bổ sung thêm 30.000 lính Mỹ, hầu hết là các chuyên gia huấn luyện, đến Afghanistan trước khi chuyển giao trách nhiệm đảm bảo an ninh cho lực lượng Afghanistan, dự kiến vào năm 2014.

Quyết định tăng quân trên của Italy dường như mâu thuẫn với phát biểu hồi cuối tháng 12/2010 của Ngoại trưởng Franco Frattini rằng Roma sẽ rút quân khỏi Afghanistan bắt đầu từ mùa Xuân năm 2011 và hoàn tất vào cuối năm 2014.

Kể từ năm 2004 đến nay, tổng cộng đã có 35 binh sỹ Italy bị thiệt mạng tại chiến trường Afghanistan, làm dấy lên làn sóng phản đối của người dân và khiến các chính trị gia đối lập ở Italy liên tục kêu gọi chính phủ nước này rút quân khỏi Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục