Italy: Rome được đặt trong tình trạng báo động cao

Thủ đô Rome được đặt trong tình trạng báo động cao trong dịp lễ Giáng sinh, sau khi xảy ra hai vụ nổ bưu kiện trong ngày 23/12.
Thủ đô Rome của Italy được đặt trong tình trạng báo động cao trong dịp lễ Giáng sinh, sau khi xảy ra hai vụ nổ bưu kiện trong ngày 23/12 tại các Đại sứ quán Chile và Thụy Sĩ ở Italy.

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát bán vũ trang Italy cho biết an ninh đã được siết chặt tại các đại sứ quán nước ngoài, trụ sở các bộ, các bưu điện và trụ sở Quốc hội Italy.

Cảnh sát đã tăng cường kiểm soát tại các mục tiêu nhạy cảm. Các nhân viên ngoại giao nước ngoài được khuyến cáo nên gọi điện báo cảnh sát khi phát hiện các gói khả nghi.

Báo chí Italy dẫn nguồn tin điều tra hai vụ nổ trên cho biết cả hai quả bom bưu kiện được giấu trong các thùng băng video. Các vật liệu bên trong các thùng này được cho là những quả bom hẹn giờ, chỉ được kích hoạt khi nắp thùng được mở ra.

Trong một mảnh giấy được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ ở Đại sứ quán Chile, một nhóm tự xưng là Liên đoàn những người vô chính phủ không chính thức (FAI) đã nhận trách nhiệm gây ra các vụ nổ nói trên. Nhóm này từng tiến hành một số vụ tấn công nhỏ ở Italy trong những năm gần đây.

Các nhà điều tra Italy đang truy tìm mối liên hệ giữa hai vụ nổ trên với làn sóng đánh bom bưu kiện ở Hy Lạp và một loạt nước châu Âu trong tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục