Italy sẵn sàng đi đầu trong việc thúc đẩy hợp tác EU-châu Phi

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã trình bày “kế hoạch Mattei” cho châu Phi, theo đó Rome sẽ đi đầu trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan và thúc đẩy hợp tác và tăng trưởng giữa EU và châu Phi.
Italy sẵn sàng đi đầu trong việc thúc đẩy hợp tác EU-châu Phi ảnh 1 Thủ tướng Giorgia Meloni phát biểu tại cuộc họp báo ở Rome, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tuyên bố nước này có thể đi đầu trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan và thúc đẩy hợp tác và tăng trưởng giữa Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia châu Phi.

Phát biểu trong các cuộc Đối thoại Địa Trung Hải (Med) kéo dài 2 ngày tại Rome cuối tuần qua, Thủ tướng Meloni đã trình bày “kế hoạch Mattei” của chính phủ mới cho châu Phi - được đặt theo tên của người sáng lập tập đoàn dầu khí quốc doanh Eni (Italy) quá cố Enrico Mattei.

[EU tài trợ 4,6 tỷ USD để hỗ trợ an ninh lương thực cho châu Phi]

Theo Thủ tướng Meloni, Địa Trung Hải ngăn cách nhưng cũng đoàn kết EU và châu Phi, đồng thời cho biết thêm rằng sự ổn định và an ninh ở khu vực này là “điều kiện tiên quyết cho sự phát triển kinh tế và xã hội” của các quốc gia châu Âu và châu Phi.

Bà nói: “Italy đang và có thể là cầu nối năng lượng và bản lề tự nhiên hơn nữa giữa Địa Trung Hải và châu Âu.”

Chính sách đối ngoại và các ưu tiên an ninh quốc gia “khẩn cấp nhất” của Chính phủ Italy bao gồm “sự ổn định hoàn toàn và lâu dài của Libya” và việc Rome giữ vị trí đứng đầu trong việc chống lại sự lan rộng của “chủ nghĩa cực đoan” ở khu vực cận Sahara./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục