Italy sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đào tạo cảnh sát giao thông

Cảnh sát giao thông Italy có thể hỗ trợ đào tạo cảnh sát giao thông Việt Nam trong việc điều hành các tuyến đường bộ, sử dụng công nghệ cao vào việc kiểm soát các tuyến đường trọng điểm.
Italy sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đào tạo cảnh sát giao thông ảnh 1 Quang cảnh buổi làm việc của đoàn Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính và Trật tự an toàn xã hội Việt Nam với Cục cảnh sát giao thông Italy ở Rome. (Ảnh: Anh Ngọc/Vietnam+)

Ông Santo Puccia, Cục phó Cục Cảnh sát giao thông quốc gia Italy và là chuyên viên cao cấp của Trung tâm Quốc gia về giải quyết sự cố giao thống Italy, khẳng định Italy sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát giao thông.

Thông báo này được đưa ra trong buổi tiếp đoàn Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính và Trật tự an toàn xã hội Việt Nam, do Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng, dẫn đầu, đang ở thăm Rome ngày 2/2.

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn lời ông Puccia cho biết với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trên các tuyến đường của Italy cũng như khả năng ứng phó và xử lý tai nạn trên đường bộ của nước này, cảnh sát giao thông Italy có thể hỗ trợ đào tạo cảnh sát giao thông Việt Nam trong việc kiểm soát, tuần tra và điều hành các tuyến đường bộ, cũng như phối hợp với các cơ quan chức năng khác trong việc giải quyết các sự cố liên quan đến giao thông.

Ngoài ra, cảnh sát Italy sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp Việt Nam trong việc sử dụng công nghệ cao vào việc kiểm soát các tuyến đường trọng điểm, thiết lập các trung tâm can thiệp khẩn cấp và lập ra trung tâm xử lý thông tin đường bộ 24/24 giờ để có thể cập nhật liên tục và trực tiếp cho các phương tiện đang lưu hành trên đường.

Cảnh sát giao thông Italy cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các chiến dịch tuyên truyền về an toàn giao thông trong xã hội, đặc biệt là với giới trẻ.

Hiện tại, Italy có một lực lượng cảnh sát giao thông không lớn với 12.000 người, nhưng mỗi ngày thực hiện trung bình 1.500 cuộc tuần tra trên gần 7.000km đường cao tốc và hơn 20.000km đường quốc lộ, đồng thời phối hợp với các lực lượng cảnh sát địa phương đảm bảo an toàn, an ninh trên hàng vạn km đường liên tỉnh và liên huyện khác.

Đây không phải là một công việc đơn giản vì Italy có 60 triệu dân, nhưng có tới 49 triệu phương tiện giao thông có đăng ký hoạt động thường xuyên trên các tuyến đường.

Theo ông Puccia, điều quan trọng trong việc kiểm soát giao thông, phòng chống tội phạm, là sự phân bổ hợp lý các lực lượng trên những tuyến quan trọng và có nguy cơ xảy ra sự cố cũng như sự phối hợp kịp thời của các cơ quan khác nhau trong những trường hợp khẩn cấp, như Cơ quan cứu hộ quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, các cơ quan truyền thông báo chí và các lực lượng cảnh sát chuyên ngành.

Ngoài ra, các công ty quản lý đường cao tốc - chủ yếu là của tư nhân, cũng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông.

Về phía mình, Trung tướng Tô Thường cho biết những kinh nghiệm của phía cảnh sát Italy về quản lý, kiểm soát giao thông và phối hợp với các bộ ngành cũng như địa phương rất có ích cho các đồng nghiệp Việt Nam.

Trung Tướng nói thêm rằng Việt Nam hiện có một hệ thống các tuyến giao thông phức tạp từ quốc lộ cho đến nội thị và cấp địa phương và việc kiểm soát tốc độ cũng như đảm bảo an toàn giao thông là điều không đơn giản, do ý thức người tham gia giao thông còn thấp. Ông hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ cụ thể từ phía các đồng nghiệp Italy trong tương lai gần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục