Italy sẽ có thủ tướng mới sau khi Quốc hội thông qua ngân sách 2017

Thủ tướng Renzi đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Sergio, sau khi bị thất bại nặng nề trong cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp hôm 4/12.
Italy sẽ có thủ tướng mới sau khi Quốc hội thông qua ngân sách 2017 ảnh 1Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã đề nghị Thủ tướng Matteo Renzi trì hoãn từ chức cho đến khi Quốc hội thông qua dự toán ngân sách 2017, có thể là vào cuối tuần này hoặc thậm chí vào cuối tháng 12.

Tối 5/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Renzi đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Sergio, sau khi bị thất bại nặng nề trong cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp hôm 4/12.

Mạng Bloomberg đưa tin lựa chọn tốt nhất của Tổng thống Mattarella hiện nay là tìm một nhân vật khác để thay thế ông Renzi.

Nhân vật này phải được đảng Dân chủ (PD) trung tả ủng hộ và phải có khả năng kiểm soát được đa số phiếu tại Hạ viện.

Những ứng cử viên tiềm năng có thể là Bộ trưởng Kinh tế Tài chính Pier Carlo Padoan, Chủ tịch Thượng viện Pietro Grasso và Bộ trưởng Văn hóa Dario Franceschini.

Dự thảo ngân sách 2017 của Italy đã được Thủ tướng Renzi công bố vào giữa tháng 10 vừa qua, với hy vọng sẽ làm hài lòng Ủy ban châu Âu (EC) và giành được sự ủng hộ của người dân trong cuộc trưng cầu ý dân quan trọng về cải cách hiến pháp vào đầu tháng 12.

Tuy nhiên, ông Renzi tuyên bố từ chức sau khi kết quả trưng cầu cầu dân ý vừa qua cho thấy có tới 60% người dân Italy không ủng hộ dự luật cải cách hiến pháp do chính phủ khởi xướng.

Theo dự thảo ngân sách 2017, thâm hụt ngân sách của Italy vẫn giữ nguyên ở mức tương đương 2,3-2,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Dự thảo ngân sách năm tới của Italy cũng nêu ra hàng loạt biện pháp kích thích tăng trưởng, như không đánh thuế những người đổi mới hoặc xây dựng lại nhà của họ bị ảnh hưởng trong các vụ động đất.

Italy cũng tăng số tiền cho việc chăm sóc sức khỏe thêm 2 tỷ euro lên 113 tỷ euro và thêm 1,9 tỷ euro nhằm tạo việc làm cho cảnh sát; dành 7 tỷ euro để chi cấp cho những người lao động phải về hưu sớm trong vòng ba năm và còn nhiều kế hoạch khác nữa.

Trước đó, tháng Tư, Chính phủ Italy dự báo tăng trưởng GDP của nước này trong cả năm nay sẽ đạt 1,2%.

Tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone) này đã dậm chân tại chỗ ở mức 0% trong quý 2, đánh dấu quý đầu tiên GDP không tăng trưởng so với quý trước sau năm quý tăng trưởng liên tục.

Sự giảm tốc của nền kinh tế có thể cản trở các nỗ lực của Italy nhằm kiềm chế tỷ lệ nợ công, hiện đang đứng ở mức cao thứ hai trong Eurozone.

Cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp được cho là nhằm tăng cường sự ổn định chính trị tại Italy - nơi có đến 63 bộ máy chính quyền vùng kể từ năm 1945./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục