Italy sẽ giữ mục tiêu cân bằng ngân sách vào 2013

Theo Ngân hàng Trung ương Italy nước này có thể cân bằng ngân sách vào 2013 bằng cách quản lý tốt hơn các tài sản công.
Ngân hàng Trung ương Italy ngày 23/4 tuyên bố rằng nước này, vốn đang trong tình trạng suy thoái, có thể cân bằng ngân sách vào năm 2013 bằng cách quản lý tốt hơn các tài sản công.

Phát biểu trong phiên điều trần trước Hạ viện, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Trung ương Italy Salvatore Rossi cho biết sự biến động của thị trường đòi hỏi “phải có sự quản lý tài sản công tốt hơn,” để Italy có thể đạt được mục tiêu cân bằng ngân sách vào năm tới.

Đề cập đến Kế hoạch Kinh tế và Tài chính (DEF) của chính phủ, ông Rossi nhận định Italy có thể tăng trưởng trở lại vào cuối năm nay nếu như lòng tin của các nhà đầu tư phục hồi và các mức thuế được giảm bớt. Theo ông, Italy phải tìm kiếm biện pháp để giảm bớt gánh nặng thuế đối với người lao động cũng như các doanh nghiệp.

Lâu nay, tình trạng suy thoái kinh tế đang có dấu hiệu trầm trọng ở Italy khiến một số nhà bình luận cho rằng nước này khó có thể cân bằng ngân sách vào năm 2013. Tuy nhiên, Thủ tướng Italy Mario Monti đã khẳng định mục tiêu này vẫn không thay đổi.

Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Italy (ISTAT), nền kinh tế nước này cuối năm 2011 đã rơi vào suy thoái với GDP sụt giảm liên tục trong 2 quý 3 và 4, ở mức lần lượt là 0,2% và 0,7%. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây dự báo nền kinh tế Italy sẽ sụt giảm 1,9% trong năm nay và 0,3% vào năm 2013. Trong khi đó, Chính phủ Italy lại dự báo nền kinh tế nước này sẽ chỉ sụt giảm 1,2% trong năm nay.

Cũng theo ISTAT, nợ công của Italy trong tháng 2 đã giảm nhẹ chút ít so với tháng trước, nhưng vẫn ngấp nghé mức cao kỷ lục hồi tháng 7/2011. Cụ thể là tổng nợ công ở mức 1.928 tỷ euro, giảm 6,8 tỷ euro so với mức 1.935 tỷ euro của tháng 1/2012. Mức nợ công cao kỷ lục của Italy được ghi nhận hồi tháng 7/2011 là 1.911,8 tỷ euro.

Trong vài năm qua, nợ công của Italy vẫn dao động quanh mức 1.900 tỷ euro và chiếm khoảng 120% GDP - mức cao nhất trong số các nước thuộc khu vực đồng euro chỉ sau Hy Lạp. Dưới sức ép của Liên minh châu Âu (EU), Italy đã tuyên bố sẽ tìm cách để giảm bớt một nửa nợ công trong một thập kỷ tới./.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục