Italy sẽ rút bớt quân ở Afghanistan vào năm 2011

Bộ trưởng Quốc phòng Italy tuyên bố Italy đang xem xét việc sẽ rút lực lượng đồn trú của mình ở Afghanistan vào cuối năm 2011.
Ngày 11/10, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Ignazio La Russa tuyên bố Italy đang xem xét việc sẽ rút lực lượng đồn trú của mình ở tỉnh Herat, phía Tây Afghanistan vào cuối năm 2011.

Tuyên bố trên đã được đưa ra một ngày sau khi bốn binh sỹ nước này thiệt mạng trong một cuộc phục kích của quân Taliban, nâng tổng số quân Italy chết trong thời gian tham gia sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Afghanistan lên 34 người kể từ năm 2004 đến nay.

Phát biểu với báo chí Italy, ông La Russa khẳng định sẽ thảo luận cụ thể với Tổng Tư lệnh quân đội Mỹ ở Afghanistan, tướng D. Petraeus, và Bộ chỉ huy NATO về việc rút quân Italy khỏi Herat, tỉnh mà họ được phân công đồn trú, đồng thời yêu cầu NATO đẩy nhanh quá trình chuyển giao quyền kiểm soát khu vực này cho chính quyền và quân đội địa phương.

Ông La Russa cũng đề nghị NATO xem xét việc hoàn thành sứ mệnh hòa bình và chống khủng bố ở Afghanistan trước năm 2013, thời điểm được coi làm mốc cho việc rút toàn bộ lực lượng liên minh khỏi nước này mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đặt ra.

Thương vong mới của binh sỹ Italy ở Afghanistan đã làm nổ ra những cuộc tranh cãi gay gắt trong Quốc hội Italy về sứ mệnh của họ tại nước này. Các đảng đối lập đã đồng loạt chỉ trích việc chính phủ tiếp tục tăng thêm quân cho lực lượng đồn trú ở Afghanistan, đồng thời đòi xem xét lại nhiệm vụ của quân đội Italy tại đây.

Hiện Italy có 3.300 lính tham gia lực lượng liên quân đóng ở Afghanistan, và trước đây dự kiến sẽ được tăng lên 4.000 lính vào cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục