Italy tăng cường hợp tác kinh tế với Nga

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Italy Claudio Scajola và Chủ tịch Nghiệp đoàn giới chủ công nghiệp Emma Marcegaglia cuối tuần qua dẫn đầu đoàn doanh nghiệp lớn của Italy gồm 900 doanh nhân, 12 tập đoàn ngân hàng và 39 tổ chức và hiệp hội kinh tế, tài chính sang Nga làm việc.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Italy Claudio Scajola và Chủ tịch Nghiệp đoàn giới chủ công nghiệp Emma Marcegaglia cuối tuần qua dẫn đầu đoàn doanh nghiệp lớn của Italy gồm 900 doanh nhân, 12 tập đoàn ngân hàng và 39 tổ chức và hiệp hội kinh tế, tài chính sang Nga làm việc.

Chuyến thăm này đã chứng tỏ Nga là bạn hàng chiến lược và đối tác kinh tế số một của Italy.

Trong chuyến đi này, có khoảng 5.000 cuộc tiếp xúc đã diễn ra giữa các doanh nghiệp Nga và Italy, thảo luận về tất cả các lĩnh vực hợp tác kinh tế, trong đó năng lượng, ngân hàng, xây dựng, công nghiệp chế tạo và thời trang là những ngành được quan tâm nhiều nhất.

Tập đoàn năng lượng hàng đầu của Italy ENI đã kí hiệp định trị giá 4,2 tỉ USD mua 20% cổ phần của Gazprom Neft của Nga, trong đó ENI cam kết sẽ tăng năng lực khai thác và vận chuyển khí đốt của Gazprom qua hệ thống "Dòng chảy phương Nam" mà ENI tham gia góp vốn.

ENI cũng kí một hiệp định liên doanh với tập đoàn năng lượng Rosneft của Nga về vận chuyển khí đốt khai thác của Nga sang các nước thứ ba.

Theo các hiệp định đã ký, Nga và Italy sẽ hợp tác tăng khả năng vận chuyển khí đốt của hệ thống "Dòng chảy phương Nam" thêm 50%, từ 31 tỉ m3/năm lên 47 tỉ m3/năm.

Nga cũng đã chính thức mời Italy  tham gia dự án xây dựng tuyến đường ống "Dòng chảy Xanh" (Blue Stream) chạy qua biển Đen, đến Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Italy.

Trong chuyến thăm này, một loạt các hiệp định khác cũng được kí kết. Năm 2008, trao đổi thương mại giữa Italy và Nga đạt 26,5 tỉ USD, với xuất khẩu của Italy sang Nga đạt mức tăng trưởng kỉ lục 25%. Dự kiến, đầu tư của Italy vào Nga vẫn tiếp tục tăng trong những năm tới.

Đại diện một số doanh nghiệp lớn đã có cuộc gặp Tổng thống Nga Dmitri Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin trong khuôn khổ "Diễn đàn kinh tế Italy  - Nga".

Theo chiến lược phát triển ngoại thương của Italy từ nay đến năm 2020, Nga, Israel và Việt Nam được coi là 3 điểm cầu đầu tư lớn nhất của Italy  trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục